Bốn "vua sân cỏ" bị FIFA loại khỏi World Cup 2010

Sau những quyết định sai lầm chết người, 4 vị trọng tài gây điều tiếng tại World Cup 2010 đã phải xách vali rời Nam Phi về nước sớm.
Sau những quyết định sai lầm chết người, 4 vị trọng tài gây điều tiếng tại World Cup năm nay đã phải xách vali rời Nam Phi về nước sớm.

Đầu tiên là "cơn ác mộng" của đội tuyển Anh, trọng tài Jorge Larrionda, người đã không công nhận bàn thắng của danh thủ Frank Lampard trong trận Anh đại bại trước Đức với tỷ số 1-4.

Cũng không kém phần "nổi tiếng" với ông Larrionda là trọng tài người Italy Roberto Rosetti. Sai lầm của ông là đã công nhận bàn thắng ghi trong tư thế việt vị của tiền đạo Argentina Tevez trong trận gặp Mexico ở vòng 1/16.

Cùng với hai vị trọng tài trên còn có hai trọng tài là Koman Coulibaly (Mali), người đã từ chối bàn thắng của tuyển Mỹ trong trận gặp Slovenia, và trọng tài Stephane Lannoy (Pháp), người rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Kaka trong trận Brazil-Cote d'Ivoire, cũng đã nhận lịch bay về nước sớm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục