Việc chọn ra Hội đồng trọng tài Quốc gia nhiệm kỳ mới cũng là một sự kiện lớn củabóng đá Việt Nam. Ôngcảm thấy có gì băn khoăn trước nhân sự mới?
Ông Nguyễn Trọng Hỷ: Không còn gì băn khoăn cả. Tôi chỉ định anh Mùi cũng dựa trên kết quả những láphiếu tín nhiệm từ giới trọng tài. Tất nhiên, bản thân tôi cũng như Thường trựccũng có quan điểm riêng, đấy là người đứng đầu Hội đồng trọng tài Quốc gia phải là người có tài, cóuy tín và không tì vết. Bóng đá chuyên nghiệp cần chữ tín, nhất là những vị tríchủ chốt. Một người có uy tín cả chuyên môn lẫn trong xã hội sẽ giúp ích chobóng đá chuyên nghiệp rất nhiều. Nguyễn Văn Mùi có được điều đó.
Điều ông băn khoăn nhất về công tác trọng tài nhiệm kỳ tới là gì?
Ông Nguyễn Trọng Hỷ: Đấy là chất lượng, cái tâm và phải có bản lĩnh. 3 yếu tố ấy trọng tài phải nằmlòng, khi bóng đá chuyên nghiệp đã bước sang giai đoạn cao hơn. Bây giờ đầu tưcủa các đội đã cực lớn, trọng tài phải hạn chế sai sót ở mức thấp nhất. Khổ nỗi,đây vẫn chưa phải là thời điểm trọng tài đã thoát ra được khỏi cuộc khủng hoảng vềchất, về lực lượng sau biến động năm 2005.
Trọng tài Việt Nam luôn ca thán họ không được VFF bảo vệ kiểu như bênnước ngoài, chẳng hạnviệc bị cầu thủ, huấn luyện viên, lãnh đạo các đội bóng đối xử thiếu tôn trọng. Đụng đến ngôi sao càngsợ. Như Công Vinh từng có lần “dọa” trọng tài Đỗ Quốc Hoài sẽ “điện thoại” cho bác Hỷ?
Ông Nguyễn Trọng Hỷ: Khi ai đó “mắng” trọng tài, bản thân họ và các giám sát cứ báo cáo trung thựcđi, đừng có sợ, xem VFF có xử mạnh tay không nào. Tôi thấy những trường hợptrọng tài bị phản ứng vô lối, muốn có bản báo cáo trung thực từ họ lẫn giám sátđể xử lý mà ít quá. Đấy mới là bản lĩnh.
Chưa có cầu thủ nào dám móc điện thoạigọi tôi về vấn đề trọng tài cả. Với suy nghĩ của tôi, bóng đá Việt Nam chưa có ngôisao đâu, cầu thủ nổi trội thì chính xác hơn. Ngôi sao phải cỡ như Cao Cường, ThếAnh, nghĩa là tài đức và cả phông văn hoá phải đi liền nhau. Tôi thấy dư luậncũng đừng nên tung hô sao này sao nọ như ở Tây, kẻo cầu thủ dễ hư.
Hội đồng trọng tài Quốc gia cần những cơ chế để phát huy vai trò tự chủ của mình. Ví dụ trongchuyện vận động tài trợ, vẫn thấy sự bị động?
Ông Nguyễn Trọng Hỷ: VFF đâu cấm. Tôi hoan nghênh chỗ anh Mùi nếu như tìm được thêm nhiều tiền tàitrợ với mục đích làm cho trọng tài Việt Nam tốt lên.
Cảm xúc, suy nghĩ của ông khi mùa giải 2010 đã cận kề?
Ông Nguyễn Trọng Hỷ: Một mùa giải sẽ căng thẳng khi các đội đầu tư quá nhiều tiền, và đòi hỏiphải có thành tích tốt thật sự. Đây cũng là năm bản lề, đánh dấu bóng đá Việt Nam đãsang giai đoạn chuyên nghiệp thật sự. Thế nên, tất cả phải chung tay xây dựngmột cách có trách nhiệm. Nhân đây tôi cũng nhấn mạnh ban tổ chức, Ban kỷ luật, trọng tàicần phải nhạy cảm hơn trong việc nắm bắt, điều hành. Về an ninh sân bãi, sau khicó sự phối hợp với các ban ngành, chỉ còn ngại mỗi pháo sáng, pháo nổ.
Nói như ông, đây là một năm bản lề của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Tất cảđang khí thế, đùng một cái Thanh Hóa B bỏ cuộc...
Ông Nguyễn Trọng Hỷ: Thực sự tôi thất vọng, bất ngờ cách hành xử của Thanh Hóa B. Nếu là bạn, cũngtrở tay không kịp nói gì chúng tôi. Bóng đá là thế đấy, có những việc diễn rakhông tài nào tiên liệu được. Hôm rồi tôi sang Malaysia họp, đến ông Trưởng giảingoại hạng Anh cũng nói giải đấu danh giá này có đến... 8.000 điều luật nhưng vẫnchưa dám khẳng định đã ổn. Vậy thì bóng đá Việt Nam mới lên chuyên có 9 mùa, những sựcố buộc phải bổ sung luật, sửa đổi điều lệ kiểu như Thanh Hóa B có xảy ra cũnglà điều tất nhiên, Thanh Hóa B sẽ bị xử lý.
Hôm qua 19/1, Hội nghị Hội đồng trọng tài Quốc gia đã bầu được những vị trí chủ chốt của Hội đồng trọng tài Quốc gia. Ông Nguyễn Văn Mùi (Đà Nẵng) trúng chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Tấn Hiền (Hà Nội). Ba ủy viên gồm Đoàn Phú Tấn (Hà Nội), Bùi Như Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) và Trần Khánh Hưng (An Giang). Một êkíp đông đảo, trải đều 3 miền là một tín hiệu mới cho hội đồng này trong nhiệm kỳ mới. |