BRICS kêu gọi cải tổ toàn diện Liên hợp quốc và Hội đồng bảo an

BRICS đã nhất trí phản đối chủ nghĩa bảo hộ và kêu gọi cải tổ toàn diện Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhằm tăng cường tính đại diện cho các nước đang phát triển.
BRICS kêu gọi cải tổ toàn diện Liên hợp quốc và Hội đồng bảo an ảnh 1Lãnh đạo 5 nước BRICS tại Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, các nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đã nhất trí phản đối chủ nghĩa bảo hộ và kêu gọi cải tổ toàn diện Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhằm tăng cường tính đại diện cho các nước đang phát triển.

[Lãnh đạo các nước BRICS đồng loạt lên án Triều Tiên thử bom H]

Trong ngày họp đầu tiên 4/9 tại thành phố Hạ Môn, Đông Nam Trung Quốc, các lãnh đạo BRICS cho biết họ sẽ phối hợp để cải thiện sức ảnh hưởng của khối trong việc điều hành nền kinh tế toàn cầu nhằm thúc đẩy "trật tự quốc tế công bằng và hợp lý hơn."

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo BRICS còn thông qua "Tuyên bố Hạ Môn" kịch liệt lên án việc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ sáu vào hôm 3/9./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục