Burkina Faso phục hồi chính phủ do tổng thống Kafando đứng đầu

Tổng thống Benin Thomas Boni Yayi cho biết Burkina Faso sẽ trở lại chính quyền dân sự, và chính phủ lâm thời do Tổng thống Michel Kafando đứng đầu sẽ được phục hồi.
Burkina Faso phục hồi chính phủ do tổng thống Kafando đứng đầu ảnh 1Lực lượng cận vệ Burkina Faso gác tại Ouagadougou ngày 17/9. (Nguồn: Reuter/TTXVN)

Theo Reuters/AFP, ngày 19/9, Tổng thống Benin Thomas Boni Yayi cho biết Burkina Faso sẽ trở lại chính quyền dân sự, và chính phủ lâm thời do Tổng thống Michel Kafando đứng đầu sẽ được phục hồi.

Trả lời báo giới sau cuộc gặp thủ lĩnh đảo chính Burkina Faso - Tướng Gilbert Diendere tại thủ đô Ouagadougou, ông Yayi nói: "Chúng tôi sẽ tái khởi động quá trình chuyển tiếp đang dang dở - một cuộc chuyển tiếp do chính quyền dân sự của ông Michel Kafando lãnh đạo."

Cùng ngày, nguồn tin từ bệnh viện chính của Ouagadougou cho hay đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và 113 người bị thương trong các vụ đụng độ ở Burkina Faso kể từ khi xảy ra đảo chính.

Trong khi đó, các nghiệp đoàn ước tính "khoảng 20 người đã bị bắn chết"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục