Bài báo đăng tuyên bố của Phó Thị trưởng Mátxcơva Petr Biriukov xác nhận haicuộc biểu tình của phe đối lập ngày 5/3 (gần 14.000 người) và ngày 10/3 (khoảng10.000 người), cũng như cuộc tuần hành của phe ủng hộ ứng cử viên Vladimir Putinngày 23/2 (hơn 40.000 người) đã buộc chính quyền phải tăng số lượng và thời gianlàm việc ngoài giờ của nhân viên các ngành dịch vụ công, bảo vệ trật tự-trị anvà bộ phận cứu thương, cứu hỏa.
Bộ Tình trạng khẩn cấp đã phải chi thêm 1,8 triệu rup (60.000 USD) trong khicác bộ-ngành khác như dịch vụ công cộng, cung cấp điện-nước-khí đốt cũng phảităng mức chi đột xuất lên hàng trăm nghìn rup.
[Phe đối lập Nga biểu tình phản đối kết quả bầu cử]
Chính quyền Mátxcơva tuyên bố sẽ lưu ý đến báo cáo nói trên khi cấp phép tổchức míttinh và biểu tình vào thời gian tới.
Ông Ghennady Gudkov, đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ủng hộ phe đối lập,cho rằng "báo cáo trên của ông Biriukov nhằm tạo cớ để chính quyền ngừng cấpphép cho phe đối lập tổ chức biểu tình."
Trưa ngày 10/3, tại phố Arbat Mới ở trung tâm Mátxcơva, phe đối lập Nga dophong trào "Vì cuộc bầu cử trung thực" làm nòng cốt, có sự tham gia của Liênđoàn cử tri, đã tổ chức biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống ngày 4/3vừa qua.
Đây là cuộc biểu tình phản đối hợp pháp (được phép của chính quyền thành phố)đông đảo nhất kể từ cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 4/12/2011 vìphe đối lập đăng ký có 50.000 người tham gia./.