Các nạn nhân vụ rơi máy bay Airbus A320 đến từ 18 quốc gia

Các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay của hãng hàng không Germanwings, gồm 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, đến từ 18 nước khác nhau.
Các nạn nhân vụ rơi máy bay Airbus A320 đến từ 18 quốc gia ảnh 1Học sinh trường Joseph-Koenig ở bang Norhrhein-Westfalen thắp nến tưởng niệm 16 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Germanwings, gồm 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, đến từ 18 nước khác nhau.

Thông tin này được hãng thông tấn AFP của Pháp đăng tải ngày 26/3, dẫn thông báo của Lufthansa, công ty mẹ của hãng hàng không giá rẻ Germanwings.

Cơ quan chức năng hiện vẫn đang trong quá trình xác minh quốc tịch của các nạn nhân, một nhiệm vụ phức tạp bởi nhiều hành khách trên chuyến bay 4U 9525 từ Barcelona đi Duesseldorf mang hai quốc tịch.

Đây cũng chính là nguyên nhân giải thích cho việc các số liệu không thống nhất.

Thông tin từ chính phủ các nước cho thấy 150 nạn nhân đến từ 18 quốc gia gồm Đức (75 người), Tây Ban Nha (50), Anh (3), Bỉ (1), Hà Lan (1), Đan Mạch (1), Mỹ (3), Argentina (2), Paraguay (1), Mexico (2), Colombia (2), Venezuela (2), Chile (1), Australia (2), Nhật Bản (2), Kazakhstan (3), Marocco (2) và Iran (2).

Theo AFP, những người “may mắn” trong vụ rơi máy bay Airbus A320 này là các cầu thủ thuộc một đội bóng hạng ba của Thụy Điển, những người đã đặt vé cho chuyến bay 4U 9525 từ Barcelona đi Duesseldorf, song quyết định thay đổi hành trình về nước vào phút chót.

Trên đường ra sân bay Barcelona, đội bóng Dalkurd FF đến từ miền Trung Thụy Điển cho rằng việc quá cảnh tại Duesseldorf sẽ mất nhiều thời gian nên quyết định mua vé trên 3 chuyến bay khác nhau quá cảnh tại Zurich và Munich./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).