Hội nghị này do Tập đoàn hàng đầu về quản lý tài sản và phát triển bất độngsản tại Việt Nam (VinaCapital) tổ chức, để tìm hiểu thêm về các cơ hội đầu tưvào các lĩnh vực kinh tế Việt Nam - một trong những nền kinh tế mới nổi năngđộng nhất thế giới.
Ông Terry Mahony, Chủ tịch VinaCapital cho biết tại Hội nghị, các nhà đầu tư vẫntin vào tiềm năng trung và dài hạn của kinh tế Việt Nam.
Theo đánh giá của VinaCapital, tuy tỷ lệ tăng trưởng GDP tăng chậm lại do nhữngchính sách thắt chặt tài khóa và tiền tệ được Chính phủ ban hành nhằm kiềm chếlạm phát, dẫn đến thị trường chứng khóan và thị trường bất động sản chịu tácđộng xấu, nhưng dòng vốn đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục đổ vào với các khoản đầutư lớn từ các công ty đa quốc gia nhắm tới tiềm năng dài hạn của Việt Nam.
Theo ông Don Lam, Tổng giám đốc VinaCapital, kinh tế Việt Nam vừa trải qua mộtnăm đầy thử thách và tập đoàn này mong muốn các nhà đầu tư của mình hiểu rõ hơnmôi trường đầu tư mà các quỹ đầu tư đang hoạt động. Đây là cách tốt nhất để mờicác nhà đầu tư đến đất nước này và tận mắt chứng kiến những tiềm năng dồi dàotại đây.
Ông Andy Ho, Giám đốc điều hành VinaCapital cho biết tập đoàn này hiện đang quảnlý hiệu quả 3 quỹ dạng đóng, niêm yết trên thị trường chứng khoán London (AIM),tập trung vào các cổ phiếu niêm yết và công ty tư nhân, bất động sản và cơ sở hạtầng có tổng tài sản quản lý trên 1,7 tỷ USD.
Trong năm nay, Quỹ VOF đã mua cổ phần của Công ty cổ phần Yến Việt, Công ty cổphần cà phê Thái Hòa và tăng cổ phần tại Công ty cổ phần bảo vệ thực vật AnGiang; Quỹ VNL chuẩn bị khai trương làng nhà mẫu tại Khu đô thị Mỹ Gia ở thànhphố Nha Trang; VNI mua thêm cổ phiếu của 2 công ty kinh doanh trạm thu phát diđộng và khởi công Khu công nghiệp Bá Thiện II tại Vĩnh Phúc…
Trong năm tới, VinaCapital tiếp tục đầu tư vào các công ty tư nhân và công tyniêm yết, tập trung vào các công ty vừa và nhỏ; đầu tư thêm vào các dự án bấtđộng sản nhà ở mới khi thị trường đi lên, huy động vốn cho quỹ trái phiếu và quỹđầu tư tư nhân và bắt đầu trả cố tức cho các cổ đông…/.