Các nhà máy của Toyota tại Nhật Bản ngừng hoạt động do tấn công mạng

Các nhà máy của Toyota tại Nhật Bản ngừng hoạt động do tấn công mạng

Tuyên bố nêu rõ một nhà máy cung cấp linh kiện gặp sự cố hệ thống do đó, Toyota quyết định đình chỉ 28 dây chuyền sản xuất tại toàn bộ 14 nhà máy trong nước trong ngày 1/3.
Các nhà máy của Toyota tại Nhật Bản ngừng hoạt động do tấn công mạng ảnh 1Biểu tượng hãng Toyota tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Toyota - nhà sản xuất ôtô Nhật Bản có doanh số bán chạy nhất thế giới ngày 28/2 thông báo quyết định tạm ngừng hoạt động sản xuất tại toàn bộ nhà máy trong nước sau khi có thông tin cho rằng một nhà máy sản xuất linh kiện cho hãng bị tấn công mạng.

Tuyên bố nêu rõ một nhà máy cung cấp linh kiện gặp sự cố hệ thống do đó, Toyota quyết định đình chỉ 28 dây chuyền sản xuất tại toàn bộ 14 nhà máy trong nước trong ngày 1/3.

Trong khi đó, báo Nikkei đưa tin quyết định trên được đưa ra sau khi một vụ nghi là tấn công mạng đã làm ảnh hưởng đến một nhà máy sản xuất linh kiện, tuy nhiên, một người phát ngôn của hãng đã từ chối bình luận trước thông tin trên.

Theo người phát ngôn này, quyết định tạm ngừng sản xuất sẽ có hiệu lực trong ngày 1/3, ảnh hưởng đến quy trình sản xuất 13.000 xe ôtô.

Quyết định này sẽ được đánh giá, xem xét lại cùng ngày.

Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Toyota chịu nhiều tác động tiêu cực của dịch COVID-19.

Hãng đã buộc phải điều chỉnh mục tiêu sản lượng do các vấn đề về chuỗi cung ứng và cuộc khủng hoảng chip toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục