Các nước G7 hội đàm tìm giải pháp hạ nhiệt giá dầu và khí đốt

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng của vô số ngành công nghiệp đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng gián đoạn nguồn cung.
Người dân mua xăng tại một trạm bán lẻ xăng dầu trên Đại lộ Connecticut ở thủ đô Washington của Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Ngày 30/3, các bộ trưởng tài chính, bộ trưởng năng lượng và thống đốc ngân hàng trung ương của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ tiến hành hội đàm trực tuyến nhằm đánh giá những hệ lụy kinh tế từ cuộc xung đột tại Trung Đông, trong bối cảnh giá dầu và khí đốt tiếp tục tăng phi mã.

Theo Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure, đây là lần đầu tiên trong nửa thế kỷ qua, G7 sử dụng định dạng họp kết hợp giữa các quan chức tài chính, năng lượng, ngân hàng trung ương và lãnh đạo các tổ chức quốc tế.

Cuộc họp tập trung trao đổi về tác động của cuộc khủng hoảng đối với nền kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu, trong đó ông Lescure nhấn mạnh châu Á đang là khu vực chịu rủi ro lớn nhất trước những biến động này.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng của vô số ngành công nghiệp đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng gián đoạn nguồn cung.

Cuộc khủng hoảng bùng phát sau khi Mỹ và Israel tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2/2026. Để đáp trả, Iran đã nhắm mục tiêu vào các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ trong khu vực và đình chỉ các chuyến hàng qua Vùng Vịnh.

Mỹ đang kêu gọi các nước G7 hỗ trợ nhằm ngăn chặn việc Iran phong tỏa tuyến vận tải qua eo biển Hormuz. Tuần trước, các ngoại trưởng G7 cũng ra tuyên bố nhấn mạnh "yêu cầu cấp thiết" đối với Iran trong việc khôi phục quyền tự do đi lại qua eo biển này, đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Dưới áp lực ngày càng lớn, chính phủ nhiều nước đang phải khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm hạn chế tác động của cuộc khủng hoảng.

Tuy nhiên, sự thiếu rõ ràng về mục tiêu quân sự của Mỹ, cùng những yếu tố khó lường về thời gian kéo dài và quy mô lan rộng của xung đột, đang khiến các chính phủ gặp khó khăn trong việc xây dựng một chiến lược ứng phó nhất quán.

Dù giới chức Mỹ, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump, tuyên bố mục tiêu chiến dịch gần như đã hoàn tất, Mỹ vẫn đang triển khai hàng nghìn binh sỹ đến khu vực này trong một đợt tăng cường lực lượng quân sự chưa từng có./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục