Ngừng bắn ở Tripoli

Các phái đối lập đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Tripoli

Quân đội Lebanon cho biết đã dàn xếp thành công thoả thuận ngừng bắn giữa các các tay súng đối lập tại thành phố Tripoli ở miền Bắc.

Quân đội Lebanon ngày 23/10 cho biết đã dàn xếp thành công thỏa thuậnngừng bắn giữa các các tay súng đối lập tại thành phố Tripoli ở miền Bắc.

Thỏa thuận đạt được sau hai ngày xảy ra giao tranh quyết liệt giữa các taysúng người Sunni và Alawite với các phe phái khác nhau ở nước láng giềng Syria,làm ít nhất 10 người chết và 65 người bị thương.

Thông báo của quân đội Lebanon cho biết các tay súng đối lập đã nhất tríngừng bắn từ ngày 23/10, đồng thời giảm các hành động thù địch nhằm vào nhau.Tuy nhiên đến tối cùng ngày, người ta vẫn nghe thấy tiếng súng nổ lác đác lạimột số địa điểm trong thành phố.

Trong khi đó ở thủ đô Beirut, cuộc sống đã trở lại gần như bình thường saukhi quân đội cấp tập điều binh tới đó để đẩy lui các tay súng đối lập và dẹp yêncác vụ giao tranh bùng phát từ tối 21/10. Quân đội cho biết đã bắt giữ 100người, trong đó có 34 người Syria và 4 người Palextin, trong chiến dịch an ninhđược tiến hành từ hôm Chủ Nhật.

Bạo lực sắc tộc đã bùng phát mạnh tại nhiều thành phố ở Lebanon trongnhững ngày qua sau khi xảy ra vụ đánh bom sát hại Giám đốc tình báo an ninhWissam al-Hassan ở trung tâm thủ đô Beirut tối 19/10, làm dấy lên lo ngại vềnguy cơ nội chiến giống như nước láng giềng Syria.

Ngay sau khi xảy ra vụ đánh bom, nhiều phái đối lập ở Lebanon đã yêu cầuThủ tướng Najib Mikati từ chức vì cho rằng chính phủ hiện nay của ông chịu nhiềutác động chính trị từ Damascus. Phe đối lập cáo buộc Syria đứng sau vụ sát hạiGiám đốc tình báo Hassan nhằm ngăn cản tiến trình điều tra về cái chết của cựuThủ tướng Rafiq Hariri trong vụ ám sát năm 2005 mà nhiều người cho rằng có thểcó bàn tay đạo diễn của Syria.

Đây không phải là lần đầu tiên bạo lực sắc tộc bùng phát tại Lebanon, mộtquốc gia đa sắc tộc, tôn giáo và luôn chịu ảnh hưởng chính trị rất lớn từ nướcláng giềng Syria. Hiện tại ở Lebanon có 3 cộng đồng tôn giáo chính là ngườiThiên Chúa, Shi'ite và Sunni, mỗi cộng đồng chiếm khoảng 1/3 dân số.

Theo thỏa thuận "bất thành văn" tại Lebanon, vị trí tổng thống luônthuộc về người Thiên Chúa Maronite, thủ tướng thuộc về người Sunni và chủtịch Quốc hội thuộc về người Shi'ite. Hiện tại, Thủ tướng Lebanon Micaticũng là một tín đồ dòng Sunni nhưng ông lại có mâu thuẫn rất lớn với Giám đốctình báo Hassan, người luôn chống đối mạnh mẽ Tổng thống Syria Bashar al-Assadcũng như phong trào Hồi giáo Hezbollah của người Shi'ite.

Lo ngại bạo lực sắc tộc tại Lebanon có thể đẩy đất nước trở lại bờ vực nộichiến như hồi năm 2008, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã đồng loạt kêu gọi cácphe phái kiềm chế, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của Thủ tướng Micatitrong việc duy trì cố kết và hoà hợp dân tộc.

Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton,khẳng định EU ủng hộ vai trò đoàn kết đất nước của ông Micati trong bối cảnhcăng thẳng hiện nay, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo Lebanon sớm đưa ra cácgiải pháp hữu hiệu chấm dứt bạo lực, tránh đẩy khu vực rơi vào khủng hoảng.

Nguời phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland ủng hộ nỗ lực của Tổngthống Lebanon Michel Suleiman và giới chức lãnh đạo khác ở nước này xây dựng mộtchính phủ hiệu quả và tiến hành các bước đi cần thiết để hóa giải xung đột từsau vụ tấn công khùng bố 19/10./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục