Hội nghị, diễn ra hai ngày, do Bộ Công nghiệp, Khai mỏ và Năng lượng Campuchiavà Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Campuchia phối hợp tổ chức.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói rằng Phnom Penh rấtvui mừng khi được học hỏi và chia sẻ các công nghệ và kinh nghiệm quản lý từ cácnước khác trong lĩnh vực khai khoáng, nhất là lĩnh vực khai thác dầu khí.
Thủ tướng Hun Sen nêu rõ các nguồn tài nguyên khoáng sản giữ một vai trò quantrọng trong việc nỗ lực cải thiện mức sống của người dân và thúc đẩy sự pháttriển của đất nước.
Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ Campuchia cho hay nước ông vẫn chưa đượchưởng lợi ích gì từ tài nguyên thiên nhiên vì Campuchia không thể tự phát triểnvới hai bàn tay trắng.
Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh Chính phủ Campuchia cam kết khuyến khích các nhà đầutư rót vốn vào ngành dầu mỏ và khí đốt của nước này, cũng như giúp quản lý hiệuquả hơn các tác động môi trường từ ngành khai mỏ và nguồn thu từ tài nguyênkhoáng sản để đảm bảo sự minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và giảmđói nghèo.
Ngành khai khoáng của Campuchia đã không thu hút được đầu tư nước ngoài cho tớinăm 1998. Các nghiên cứu địa chất-khoáng do các kỹ sư người Pháp và Trung Quốctiến hành hồi thế kỷ 19 cho thấy, Campuchia có các loại tài nguyên khoáng sảnkhác ngoài dầu mỏ và khí đốt, trong đó có đồng, vàng, kẽm, chì, thiếc, bauxite,quặng sắt.
Theo Bộ Công nghiệp, Khai mỏ và Năng lượng Campuchia, hiện có khoảng 60 công tykhai khoáng đến từ Australia, Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc và một số doanhnghiệp bản địa đang tiến hành các nghiên cứu khả thi và thăm dò khoáng sản tạimột số khu vực ở Campuchia.
Campuchia đặt mục tiêu "có thu" từ dầu mỏ vào năm 2012. Cho tới nay, có không ítcông ty nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp của Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc vàNhật Bản, rất quan tâm đến lĩnh vực thăm dò dầu khí ở Campuchia./.