Campuchia nghiên cứu dự án cao tốc từ Phnom Penh đi cửa khẩu Mộc Bài

Dự án cao tốc từ Phnom Penh đi cửa khẩu Mộc Bài hướng tới tăng cường kết nối và thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia, đặc biệt tập trung đẩy mạnh xuất khẩu giữa hai bên.
Campuchia nghiên cứu dự án cao tốc từ Phnom Penh đi cửa khẩu Mộc Bài ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Chính phủ Campuchia vừa khẳng định thêm chi tiết về nghiên cứu khả thi dự án đường cao tốc dài 135km nối thủ đô Phnom Penh với cặp cửa khẩu quốc tế Bavet (tỉnh Svay Rieng)-Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam).

Dự án hướng tới tăng cường kết nối và thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia, đặc biệt tập trung đẩy mạnh xuất khẩu giữa hai bên.

Bộ Giao thông Công chính Campuchia tuần trước đã họp với các bộ, cơ quan liên quan và các quan chức kỹ thuật để nghe ý kiến và tập hợp các dữ liệu về dự án và nghiên cứu khả thi dự án trên.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Giao thông Công chính Campuchia Sun Chanthol khuyến khích các bên tham gia đóng góp ý kiến và đưa ra quan điểm hữu ích về các vấn đề mang tính kỹ thuật để Bộ chuẩn bị báo cáo cụ thể về dự án.

[Thông qua Nghị quyết đầu tư đường cao tốc TP. HCM-Mộc Bài theo BOT]

Theo Bộ trên, đường cao tốc Phnom Penh-Bavet theo kế hoạch sẽ rộng 25,5m với hai làn xe mỗi chiều, xuất phát từ đường vành đai ba của Phnom Penh, chạy qua các tỉnh Kandal, Prey Veng và Svay Rieng, đến điểm cuối là thành phố Bavet giáp biên giới Việt Nam-Campuchia.

Trả lời báo Phnom Penh Post, Phó Tỉnh trưởng Tỉnh Svay Rieng, Ros Pharith, nói rằng đường cao tốc sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho tỉnh và giảm áp lực giao thông tại cửa khẩu Bavet.

Theo ông Pharith, các tuyến đường của Svay Rieng vốn rất hẹp và thường xuyên ùn ứ do lượng xe tải và xe vận chuyển người lao động qua lại rất nhiều. Ông hy vọng dự án cao tốc Phnom Penh-Bavet sẽ sớm được thực hiện, góp phần thúc đẩy tiềm năng kinh tế tỉnh Svay Rieng và giảm ùn ứ giao thông tại đây.

Chủ tịch Hiệp hội Logistics Campuchia (CLA) Sin Chanthy nhấn mạnh cơ sở hạ tầng giao thông là huyết mạch của ngành giao thông. Có thêm đường cao tốc sẽ tạo động lực cho thương mại qua biên giới, nhất là trong bối cảnh cao tốc đầu tiên của Campuchia nối Phnom Penh với thành phố Sihanoukville gần hoàn thành.

Khu vực tư nhân hy vọng cao tốc Phnom Penh-Bavet sớm khởi công sau khi Bộ Giao thông Công chính nghiên cứu chi tiết về dự án với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục