Cần Thơ khởi động dự án thích ứng biến đổi khí hậu

AusAID và cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghiệp Australia đã chọn Cần Thơ triển khai dự án thích nghi biến đổi khí hậu.
Ngày 20/8, tại thành phố Cần Thơ, Viện nghiên cứu Biến đổi khí hậu, trườngĐại học Cần Thơ phối hợp với Cơ quan nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp CSIROcủa Australia, tổ chức hội thảo “Khởi động giai đoạn 2 dự án thích ứng với biếnđổi khí hậu thông qua phát triển đô thị bền vững thí điểm nghiên cứu hệ thống vàmôi trường nước thành phố Cần Thơ.”

Theo đánh giá của Viện Nghiên Cứu Biến Đổi Khí Hậu-Đại học Cần Thơ, thànhphố Cần Thơ hiện đang gặp phải nhiều vấn đề có thể ảnh hưởng đến sự phát triểnbền vững như các vấn đề về ngập lũ, ô nhiễm nguồn nước, cơ sở hạ tầng kỹ thuậtchưa đáp ứng kịp mức độ gia tăng dân số và sự phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Các vấn đề này sẽ càng trầm trọng hơn khi điều kiện khí tượng và thủy vănbị thay đổi theo chiều hướng tiêu cực do tác động của việc sử dụng nước ở thượngnguồn, và trong tương lai là do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Nhằm giúp thành phố Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí hậu phát triển đôthị bền vững, từ tháng 10/2010, Liên minh cơ quan phát triển quốc tế AusAID vàcơ quan nghiên cứu khoa học và công nghiệp CSIRO của Australia đã chọn thành phốCần Thơ triển khai dự án thích nghi biến đổi khí hậu. Dự án đã ứng dụng phươngpháp tiên tiến “quản lý tích hợp hệ thống nước đô thị” để cải thiện hệ thốngdịch vụ và môi trường nước, qua đó tăng cường khả năng thích nghi với biến đổikhí hậu.

Trong giai đoạn 1, dự án đã hoàn thành một cuộc khảo sát rộng rãi các giađình về các vấn đề dịch vụ, môi trường nước đô thị và biến đổi khí hậu. Phântích các tác nhân nghèo cùng với các tổn thương của biến đổi khí hậu trong vấnđề cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường. Đặc biệt, dự án đã xác định đượctập hợp các phương án thích ứng chiến lược cho sự phát triển bền vững của hệthống và môi trường nước trên địa bàn Cần Thơ trong điều kiện khí hậu thayđổi...

Trong giai đoạn 2, dự án sẽ tiếp tục tiến trình nâng cao năng lực vàchuyển giao kiến thức công nghệ cho thành phố Cần Thơ theo hướng ứng phó vớibiến đổi khí hậu và đảm bảo sinh hoạt của người dân.

Cụ thể, dự án sẽ giúp Cần Thơ ứng dụng hệ thống thông tin quản lý vào kếhoạch tổng hợp quản lý; khai thác sử dụng tài nguyên nước bền vững; chuyển giaocho Cần Thơ kỹ thuật thu gom, trữ và xử lý nước mưa; giúp địa phương thiết kế hệthống thoát nước với mục tiêu tối đa hóa thu hồi tài nguyên từ nước thải, giảmthiểu nhu cầu năng lượng và ít phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.../.

Thanh Sang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tro bụi phun lên từ núi lửa Marapi ở Padang Panjang, Tây Sumatra, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia: Núi lửa Marapi phun tro bụi cao hơn 1.000 m

Từ đầu tháng 4 đến nay, Indonesia ghi nhận 9 vụ phun trào và 125 đợt phát thải từ núi lửa Marapi, theo đó cảnh báo người dân và khách du lịch không đi vào khu vực bán kính 3 km từ miệng núi lửa.