Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 15 của Hiệp hội tiểu đường Canada, Tiến sĩAlissa Zentner - chuyên gia có 10 năm kinh nghiệm trong điều trị bệnh béo phì,cho biết: "Canada hiện có hơn 1/2 dân số bị béo phì, tỷ lệ cao nhất trong lịchsử.
Ngành y tế Canada đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng bệnh béo phìlan rộng trên toàn quốc và ngày một trầm trọng hơn, khi số bệnh nhân tiếp tụcgia tăng."
Chuyên gia này nhấn mạnh rằng đã đến lúc ngành y tế Canada phải nghiêm túchơn trong nhận thức về căn bệnh để tăng cường nghiên cứu và tìm ra các biện phápđối phó hiệu quả. Việc triển khai thực hiện cần phải được bắt đầu từ cấp y tế cơsở.
Để có thuốc điều trị cho bệnh nhân béo phì là vấn đề khó khăn và phức tạphơn nhiều so với việc động viên người bệnh tăng cường rèn luyện và thực hiện mộtchế độ ăn kiêng phù hợp. Việc giảm cân sẽ mang lại những tác động hết sức tíchcực, vì chất béo dư thừa trong cơ thể thường là nguyên nhân chính dẫn đến sựphát triển của bệnh tiểu đường tuýp 2, các bệnh về nội tiết, bệnh tim mạch và cóthể khiến hệ hô hấp ngừng hoạt động khi bệnh nhân ngủ.
Mặc dù Canada đã pháttriển Chương trình hướng dẫn và quản lý bệnh béo phì nhằm giúp các bệnh nhânđiều trị chứng bệnh này, nhưng thách thức lớn nhất vẫn là phần lớn người bệnhkhông chịu thực hiện các chương trình giảm cân tự nguyện.
Hiệp hội tiểu đường Canada cũng cho rằng vấn đề giám sát y tế tại Canadachưa được thực hiện nghiêm túc, và bệnh béo phì đang tác động lớn đến toàn bộ hệthống y tế của Canada./.