Căng thẳng ngoại giao gia tăng giữa Kuwait và Liban

Căng thẳng đã bùng lên giữa Liban với Kuwait liên quan đến bình luận của Bộ trưởng Thông tin Liban George Kordahi chỉ trích chiến dịch quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen.
Căng thẳng ngoại giao gia tăng giữa Kuwait và Liban ảnh 1Bộ trưởng Thông tin Liban George Kordahi chiến dịch quân sự do Saudi Arabia dẫn dắt tại Yemen. (Ảnh: Reuters)

Tờ al-Qabas của Kuwait ngày 10/11 đưa tin nước này đã đình chỉ việc cấp thị thực cho toàn bộ công dân Liban. Động thái này xuất phát từ căng thẳng ngoại giao gia tăng giữa Liban với các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Trước đó, Kuwait đã triệu hồi Đại sứ của mình tại Beirut và yêu cầu Đại biện lâm thời Liban rời khỏi Kuwait.

Căng thẳng đã bùng lên giữa Liban với Bahrain, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Kuwait, 4 trong số 6 quốc gia thành viên GCC, liên quan đến bình luận của Bộ trưởng Thông tin Liban George Kordahi chỉ trích chiến dịch quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen.

[Căng thẳng Saudi Arabia-Liban lan sang các nước vùng Vịnh]

Để phản đối động thái trên, ngoài Kuwait, 3 quốc gia còn lại cũng đã triệu đại sứ của mình tại Liban về nước, đồng thời yêu cầu đại diện ngoại giao của Liban tại nước họ rời đi trong vòng 48 giờ. Hôm 31/10 vừa qua, UAE cũng đã khuyến cáo công dân nước này nên nhanh chóng rời khỏi Liban.

Về phía Liban, sau cuộc họp khẩn mới đây của chính phủ, Ngoại trưởng Abdallah Bou Habib bày tỏ hy vọng nước này sẽ sớm giải quyết được cuộc khủng hoảng với các nước vùng Vịnh và tái khẳng định cam kết về trách nhiệm của mình trước thế giới Arab.

Ngày 1/11 vừa qua, Beirut đã đề nghị tiến hành các cuộc đàm phán với Saudi Arabia nhằm giải quyết tranh cãi hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục