Cảnh báo nguy hiểm khi tận dụng công trình điện làm nơi buôn bán

Để đảm bảo an toàn vận hành cung ứng điện phục vụ Thủ đô, EVNHANOI khuyến nghị người dân không lạm dụng cột điện, trạm điện làm hàng quán và các hình thức kinh doanh, buôn bán hàng hóa.
Cảnh báo nguy hiểm khi tận dụng công trình điện làm nơi buôn bán ảnh 1EVNHANOI thường xuyên phối hợp cùng lực lượng chức năng tuyên truyền, cảnh báo nguy hiểm khi tận dụng công trình điện làm nơi buôn bán, sinh hoạt. (Ảnh: evnhanoi)

Do thói quen, một số người dân vô tư bày biện hàng hóa, phương tiện ngay bên trạm biến áp, trụ-bốt điện, cột điện tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về điện cũng như cháy, nổ. Trước thực trạng trên, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của Luật Điện lực về an toàn điện để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Đại diện EVNHANOI cho hay, trên các tuyến phố, mỗi tủ điện, trạm biến áp đều có cảnh báo: "Cấm lại gần, có điện nguy hiểm chết người" hoặc "Khu vực có điện, cấm bán hàng, cấm để xe, họp chợ, cấm đổ rác, cấm để vật liệu xây dựng…," nhưng một số người dân vẫn tận dụng tủ điện, trạm biến áp được đặt trên vỉa hè làm nơi bán hàng hoặc sinh hoạt.

Những hành vi buôn bán, sinh hoạt ngay cạnh các tủ điện, trạm biến áp là cực kỳ nguy hiểm vào những thời điểm nắng nóng hay mùa mưa bão. Bên cạnh đó, việc người dân buôn bán sinh hoạt gần tủ điện tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về điện cũng như cháy, nổ gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản.

[Hà Nội xử phạt nhiều vi phạm về hành lang an toàn lưới điện]

Tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ, đối với các trạm điện không có tường, rào bao quanh, hành lang bảo vệ được giới hạn bởi không gian bao quanh trạm điện có khoảng cách đến các bộ phận mang điện gần nhất của trạm điện như sau: Điện áp đến 22kV, khoảng cách là 2m; điện áp 35kV, khoảng cách là 3m… Còn đối với các trạm biến áp, trạm phân phối điện hợp bộ, có vỏ bằng kim loại thì hành lang bảo vệ được giới hạn đến mặt ngoài của phần vỏ kim loại...

Như vậy, theo quy định trên thì hầu hết những trường hợp kinh doanh, buôn bán ngay sát các trạm, trụ, bốt điện đều vi phạm về hành lang an toàn lưới điện.

“EVNHANOI đã thường xuyên phối hợp cùng lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động và cảnh báo rất nhiều lần tại nơi đặt tủ, bốt điện, trạm biến áp, cột điện nhưng nhiều hộ kinh doanh bất chấp nguy hiểm, kinh doanh dưới biển cấm,” đại diện ngành điện Thủ đô cho hay.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cũng như đảm bảo vận hành cung ứng điện phục vụ Thủ đô, EVNHANOI khuyến nghị người dân không lạm dụng cột điện, trạm điện làm hàng quán và các hình thức kinh doanh; không đốt vàng mã, đốt rác gần hành lang công trình điện…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục