Cảnh sát Biển Trung Quốc thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1

Ngày 8/12, Đoàn đại biểu Cảnh sát Biển Trung Quốc do Thiếu tướng Uất Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát Biển Trung Quốc dẫn đầu đã thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1.
Cảnh sát Biển Trung Quốc thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 ảnh 1Đoàn đại biểu Cục Cảnh sát Biển Trung Quốc thăm Cảng Hải đội 112 thuộc Hải đoàn 11, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1. (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)

Ngày 8/12, Đoàn đại biểu Cảnh sát Biển Trung Quốc do Thiếu tướng Uất Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát Biển Trung Quốc dẫn đầu đã thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình giao lưu “Cảnh sát Biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất năm 2022.

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ và phạm vi vùng biển quản lý của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1; trao đổi với đoàn công tác về một số hoạt động hợp tác nổi bật giữa Cảnh sát Biển Việt Nam và Cảnh sát Biển Trung Quốc mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 được giao chủ trì tổ chức thực hiện kể từ khi hai bên ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác từ năm 2016 đến nay.

[Cảnh sát Biển Việt Nam, Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật]

Cùng với sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai lực lượng trong thời gian qua, được sự chỉ đạo của cấp trên, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã phối hợp với Phân cục Nam Hải, Cục Cảnh sát Biển Trung Quốc thường xuyên chia sẻ thông tin, tổ chức 2 lần/năm các chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ.

Tháng 11/2016, đã chủ trì đón tàu Cảnh sát Biển Trung Quốc 46305 sang thăm và giao lưu hữu nghị tại thành phố Hải Phòng; tháng 5/2017, chủ trì đưa Tàu Cảnh sát Biển Việt Nam 8004 sang thăm và giao lưu hữu nghị tại thành phố Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc; năm 2017 và 2018 đã cử đoàn cán bộ tham gia Giao lưu Sỹ quan trẻ Cảnh sát Biển Việt Nam-Trung Quốc…

Với nhiều hoạt động hợp tác phong phú giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 và Phân cục Nam Hải, Cục Cảnh sát Biển Trung Quốc đã góp phần xây dựng vùng biển Vịnh Bắc Bộ hòa bình, ổn định, tôn trọng pháp luật, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn, đi vào thực chất hơn mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai lực lượng.

Nhân dịp này, Đại tá Trần Văn Thơ mong muốn năm 2023 và những năm tiếp theo, nếu được sự cho phép và chỉ đạo của thủ trưởng cấp trên hai bên, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 và đơn vị cùng cấp phía Cảnh sát biển Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chung trực tiếp như uầtn tra liên hợp, giao lưu nghiệp vụ; kiểm tra tàu cá hai bên hoạt động trên biển; luyện tập chung tìm kiếm cứu nạn; làm mới và mở rộng thêm các nội dung luyện tập chung như chống khủng bố, buôn bán người, vận chuyển ma túy trái phép bằng đường biển; cử tàu hai bên sang thăm nhau và giao lưu hữu nghị; thúc đẩy việc thiết lập đầu mối liên lạc cấp 2 giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 và Phân Cục Nam Hải, Cục Cảnh sát Biển Trung Quốc…

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Uất Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát Biển Trung Quốc cũng thể hiện sự ủng hộ, tạo điều kiện cho hai đơn vị cơ sở có cơ hội chia sẻ thông tin liên quan đến thực thi pháp luật, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên.

Thiếu tướng Uất Trung tin tưởng qua chuyến thăm này sẽ tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hơn nữa giữa Cảnh sát Biển hai nước nói chung, giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 và Phân cục Nam Hải, Cục Cảnh sát Biển Trung Quốc nói riêng.

Đoàn cán bộ Cảnh sát Biển Trung Quốc cũng đã đến thăm Trung tâm Chỉ huy Vùng, thăm cảnh quan môi trường Bộ Tư lệnh Vùng và Cảng Hải đội 112 thuộc Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục