Cầu nối nông dân với các sản phẩm công nghệ mới

Nông dân từ nhiều địa phương đã có dịp tiếp cận với những sản phẩm công nghệ mới phục vụ cho sản xuất, chế biến nông nghiệp.
Anh Cao Viết Thanh (cán bộ khuyến nông xã Tân Đức, thành phố Việt Trì, Phú Thọ) rất tích cực tìm hiểu thông tin về các công nghệ mới. Và đó là lý do anh có mặt tại “Triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp” vừa khai mạc hôm nay.

Bất cứ công ty nào có sản phẩm mà bà con địa phương anh đang quan tâm hoặc đang sử dụng là anh Thanh hỏi rất chi tiết, cụ thể và ghi chép lại để có thể cung cấp thông tin đầy đủ và thiết thực khi tư vấn cho bà con.

“Tôi đến đây để tham quan, học hỏi về tư vấn cho bà con. Ở gia đình tôi có triển khai mô hình hầm Biogas rồi nhưng tôi vẫn muốn hỏi thêm thông tin phổ biến cho bà con để giúp cho bà con biết đến những mô hình mới nhất với giá thành hợp lý nhất,” anh Thanh vừa tìm hiểu thông tin về lắp đặt  hầm Biogas vừa chia sẻ.

Triển lãm - từ ngày 11 đến 14/11 tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại  trên phố Hoàng Quốc Việt, Hà Nội - chính là cầu nối giúp người nông dân tiếp cận và ứng dụng cácsản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao, phục vụ sản xuất, chế biếnnông sản, góp phần tăng năng suất lao động.

Bên cạnh các sản phẩm của các công ty lớn thì máy móc do chính nông dân tự chế vẫn thu hút được sự quan tâm của đối tượng này do tính thiết thực và giá thành hợp lý của các sản phẩm.

Anh Hoàng Văn Chủ (xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn) đã tham gia hội chợ nhiều lần, mỗi năm anh lại mang đến hội chợ một loại máy mới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của bà con miền núi. Năm nay anh mang đến hội chợ máy tời trên mọi địa hình.

Qua hội chợ, nông dân ở nhiều địa phương khác đã biết đến các sản phẩm công nghệ của anh Chủ và đặt mua. Gần đây nhất, anh Chủ đã bán được 183 bộ máy bơm nước 4 tác dụng: bơm nước, tỉa ngô, thái rau bèo, quạt thóc cho bà con nông dân tỉnh Hà Nam.

“Tôi đã sản xuất được 18.000 sản phẩm và bán đi rất nhiều nơi trên toàn quốc. Trên thị trường cũng có những sản phẩm chức năng tương tự sản phẩm của tôi nhưng do sản phẩm của tôi tiện ích, 1 máy dùng được 4 chức năng nên phù hợp với nhu cầu thiết thực và tiết kiệm của bà con nông dân,” anh Chủ hồ hởi nói.

Hiện tại, anh Chủ đang nghiên cứu sản xuất máy cuốc và máy gặt loại nhỏ để phù hợp với địa hình miền núi phục vụ cho nông dân canh tác trên các ruộng bậc thang. Anh Chủ chia sẻ: “Mình là nông dân nên mình hiểu hơn ai hết nhu cầu của nông dân, có những máy móc ngoài thị trường có nhưng không phù hợp với điều kiện của nông dân miền núi nên mình chế tạo mới cho phù hợp”.

Không chỉ có những người nông dân mới quan tâm tới hội chợ, nhiều người dân trên địa bàn Hà Nội cũng tìm đến hội chợ để tăng thêm hiểu biết về nông nghiệp và lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của gia đình. Nhiều sản phẩm thiết thực với cuốc sống của người dân cũng được quan tâm chẳng hạn như bóng đèn làm sạch không khí, công nghệ trồng rau sạch tại nhà, các giống hoa lan, các giống rau quả mới...

Chị Nguyễn Thị Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) nói: “Mặc dù không phải là nông dân nhưng tôi cũng rất quan tâm đến hội chợ lần này. Đến đây tôi biết thêm các loại rau quả mới để có thể lựa chọn thực phẩm tốt nhất cho gia đình. Tôi rất thích công nghệ trồng rau sạch tại nhà được giới thiệu ở đây và đang tham khảo để lắp đặt tại nhà.”

"Triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp" là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AgroViet lần thứ 10. Song song với triển lãm còn có những hoạt động sôi nổi khác như: Triển lãm thành tựu 65 ngành nông nghiệp; Triển lãm mô hình 20 nông dân sản xuất giỏi; Nhịp cầu nhà nông; Giao lưu giữa nông dân sản xuất giỏi và nông dân các tỉnh thành.../.

Hồng Kiều (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.