Theo Công ty Deutsche Messe AG, nhà tổ chức CeBIT kể từ năm 1986, triểnlãm năm nay thu hút 4.157 công ty đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, giảm 3%so với năm ngoái do khủng hoảng. Tuy nhiên, hầu như các tên tuổi trong ngànhcông nghệ thông tin (IT) như IBM, Microsoft, SAP, Vodafone, AMD và Ericsson đềutham dự triển lãm.
Các nhà tổ chức CeBIT lạc quan về triển vọng ngành IT năm nay, khi trongmột số lĩnh vực, tình trạng đóng băng đầu tư trong 18 tháng qua bắt đầu dịu dần.
CeBIT 2010, với chủ đề "Những thế giới kết nối", tập trung vào các sảnphẩm và công nghệ thông minh giúp con người có thể điều khiển từ xa đối vớinhững thiết bị tiết kiệm sức người và năng lượng ở các văn phòng và gia đình.Những thiết bị này có thể thiết lập một hệ thống kết nối với các thiết bị khácđể thực hiện các yêu cầu khác nhau.
Triển lãm cũng sẽ là nơi xuất hiện của công nghệ "âm thanh im lặng," vớikhả năng biến tất cả cử động của môi thành âm thanh, giúp những người câm có thểnói và mọi người thực hiện các cuộc gọi mà không làm phiền người khác.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói nước này đặtmục tiêu 75% hộ gia đình sẽ được tiếp cận với những kết nối Internet cập nhật,với tốc độ 50 MB/giây vào năm 2015. Đức cũng có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lựcchất lượng cao trong lĩnh vực IT nhằm chuẩn bị cho sự cạnh tranh trong tươnglai.
Trong khi đó, ông Jose Luis Rodriguez Zapatero, Thủ tướng Tây Ban Nha,nước đối tác của CeBIT năm nay, kêu gọi việc thiết lập một thị trường ICT chungcho Liên minh châu Âu (EU) nhằm tránh cho khu vực này khỏi sự tụt hậu so với Mỹ.
Ông cho biết, trong 5 năm qua, Tây Ban Nha đã đầu tư hơn 8 tỷ euro (11 tỷUSD) trong lĩnh vực ICT, tạo cơ sở để ngành này đạt tăng trưởng trung bình 11%mỗi năm./.