Cháy ở Sudan: Thương vong tăng mạnh, có nhiều người nước ngoài

Nguồn tin y tế cho biết trong số nạn nhân có nhiều công nhân nhà máy là người nước ngoài, trong đó có một số nước châu Á.
Lực lượng chức năng Sudan nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ cháy nhà máy trong khu công nghiệp ở thủ đô Khartoum ngày 3/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng chức năng Sudan nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ cháy nhà máy trong khu công nghiệp ở thủ đô Khartoum ngày 3/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu cập nhật, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nhà máy ở thủ đô Khartoum của Sudan ngày 3/12 đã lên tới 23 người và 45 người bị thương.

Nguồn tin y tế cho biết trong số nạn nhân có nhiều công nhân nhà máy là người nước ngoài, trong đó có một số nước châu Á.

Cảnh sát trưởng quận Bahri, Tướng Hassan Abdullah cho biết 6 người đang trong tình trạng nguy kịch.

[Sudan: Cháy nhà máy làm 7 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương]

Theo các nhân chứng, vụ việc xảy ra khi một xe bồn chở nhiên liệu phát nổ trong quá trình đưa khí đốt vào nhà máy gốm trong khu công nghiệp ở thủ đô.

Vụ nổ lớn đến nỗi chiếc xe bồn đã bị thổi tung sang khu đất gần đó, và nhiều xe ô tô đỗ gần khu nhà xưởng bị bốc cháy.

Đài truyền hình nhà nước Sudan cho biết vụ việc gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hoạt động cứu hộ đang khẩn trương diễn ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục