CHDC Congo: Hàng chục phiến quân Burundi bị tiêu diệt ở miền Đông

Lực lượng vũ trang của Cộng hòa dân chủ Congo và Burundi đã “đánh bật” FNL khỏi “cả 4 ngọn đồi bao quanh thị trấn Nabombi,” vốn được coi là sở chỉ huy của viên tướng tự xưng Aloys Nzabampema.
CHDC Congo: Hàng chục phiến quân Burundi bị tiêu diệt ở miền Đông ảnh 1(Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, người phát ngôn quân đội Cộng hòa dân chủ Congo, Trung úy Marc Elongo-Kyondwa, ngày 27/11 xác nhận 40 phiến quân Burundi đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch tấn công chung của quân đội Cộng hòa dân chủ Congo và Burundi ở miền Đông nước này.

Thông cáo báo chí của quân đội Cộng hòa dân chủ Congo dẫn lời ông Elongo-Kyondwa cho biết quân đội hai nước “đã tiến hành một chiến dịch tấn công cường độ cao” chống các phiến quân thuộc Lực lượng Giải phóng Quốc gia Burundi (FNL), đồng thời khẳng định nhóm phiến quân này đã “bị tổn thất nặng nề về người và thiết bị với 40 tay súng bị loại khỏi vòng chiến đấu.”

[Phiến quân M23 kêu gọi đối thoại trực tiếp với Chính phủ CHDC Congo]

Lực lượng vũ trang của Cộng hòa dân chủ Congo và Burundi đã “đánh bật” FNL khỏi “cả 4 ngọn đồi bao quanh thị trấn Nabombi,” vốn được coi là sở chỉ huy của viên tướng tự xưng Aloys Nzabampema.

Quân đội Cộng hòa dân chủ Congo kêu gọi người dân địa phương sinh sống ở khu vực này hợp tác với các lực lượng vũ trang và hối thúc “các thanh niên rời bỏ hàng ngũ của nhóm phiến quân” FNL.

FNL là một nhánh thuộc nhóm nổi dậy trước đây của Agathon Rwasa - hiện là phe đối lập chính trị chính ở Burundi.

Kể từ tháng Tám, quân đội Burundi đã giao tranh với các nhóm vũ trang hiện tại khu vực South Kivu của Cộng hòa dân chủ Congo, trong khuôn khổ các hoạt động của lực lượng Cộng đồng Đông Phi (EAC).

Hồi tháng Sáu, EAC quyết định thành lập một lực lượng nhằm duy trì an ninh khu vực, bao gồm quân đội Kenya và Uganda cùng với binh sỹ Cộng hòa dân chủ Congo ở khu vực North Kivu và Ituri, quân đội Nam Sudan ở Haut-Uele và quân đội Burundi ở South Kivu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục