CHDC Congo: Sáu bị cáo sát hại Đại sứ Italy lĩnh án tù chung thân

Sau hơn 2 năm điều tra, 6 đối tượng đã bị bắt giữ và bị buộc tội thực hiện cuộc tấn công nhằm vào đoàn xe của Chương trình Lương thực Thế giới khiến Đại sứ Italy, cận vệ cùng lái xe thiệt mạng.
CHDC Congo: Sáu bị cáo sát hại Đại sứ Italy lĩnh án tù chung thân ảnh 1Tòa án quân sự tại Cộng hòa Dân chủ Congo tuyên phạt các bị cáo tù chung thân. (Ảnh: AFP)

Tổng cộng sáu bị cáo đã bị kết án tù chung thân ngày 7/4 tại Kinshasa vì tội sát hại Đại sứ Italy tại Cộng hòa Dân chủ Congo Luca Attanasio, cận vệ của ông và một tài xế vào tháng 2/2021 ở miền Đông quốc gia Trung Phi này.

Trước đó, hình phạt tử hình đã được công tố viên đề nghị với hội đồng xét xử nhưng không được tòa án quân sự của đơn vị đồn trú Kinshasa-Gombe thông qua.

Tòa án này đã đưa ra phán quyết trên tại một phiên tòa được tổ chức công khai. Những bị cáo không nhận tội sẽ có thể kháng cáo quyết định của tòa án.

Ngày 22/2/2021, Đại sứ Attanasio đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vũ trang nhằm vào đoàn xe của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP). Hai người khác cũng thiệt mạng trong vụ tấn công.

Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo đã nhanh chóng mở cuộc điều tra để tìm ra thủ phạm của hành vi tội ác này.

Sau hơn 2 năm điều tra, 6 đối tượng đã được xác định và bắt giữ. Họ bị buộc tội lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công nhằm vào đoàn xe của WFP.

[CHDC Congo bắt giữ nghi can sát hại Đại sứ Italy Luca Attanasio]

Theo chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo, bản án chung thân này là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến những kẻ tìm cách gieo rắc nỗi kinh hoàng trong nước.

Nó cũng đánh dấu một bước quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa Italy và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Trên thực tế, tù chung thân là mức án tối đa ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Nước này đã có lệnh cấm thi hành án tử hình kể từ năm 2003 nên những người bị kết án tử hình cũng chỉ phải chịu án chung thân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục