Theo ông Russ Clark, Giám đốc tiếp thị của Chevrolet, thị phần của hãng trênthế giới đã tăng gần nửa điểm trong năm nay, vững bước trong mục tiêu trở thànhthương hiệu toàn cầu.
Hiện 60% xe Chevrolet được bán ở bên ngoài nước Mỹ, vốn làthị trường số một của General Motors trong phần lớn thập niên qua. Năm nay lànăm đầu tiên xe Chevrolet bắt đầu được bán tại thị trường Việt Nam và Hàn Quốc.
Ông Clark cũng cho hay cứ mỗi 6,6 giây lại có một chiếc Chevrolet được tiêuthụ trên thị trường thế giới và trong số các thị trường hàng đầu của Chevroletcó Trung Quốc, Nga, Udơbêkixtan và Ấn Độ. Khu vực Mỹ Latinh hiện là thị trườngsố một của Chevrolet, với 18,7% thị phần, trong đó Brazil, Mexico, Argentina vàColombia tiêu thụ rất nhiều xe chở khách, xe tải và xe thể thao đa năng nhãnhiệu Chevrolet.
Mặc dù công ty mẹ General Motors liên tục thúc đẩy Chevrolet trở thành mộtthương hiệu toàn cầu như Ford, Toyota và Volkswagen, nhưng Chevrolet không ngừngnỗ lực thu hút khách nội địa. Hiện Chevrolet là thương hiệu được ưa chuộng thứhai tại Mỹ, chiếm 13,7% thị phần, chỉ sau đối thủ Ford.
Chevrolet Cruze hiện là dòng xe con bán chạy nhất tại Mỹ, trong khi ChevroletCorvette và Camaro đều chứng kiến doanh số bán tăng năm thứ hai liên tiếp, cònxe subcompact Chevrolet Sonic cũng rất hút khách dù chỉ mới xuất hiện trên thịtrường.
Malibu, dòng xe cỡ trung của Chevrolet đang hoàn tất việc nâng cấp, hướng tớimục tiêu cạnh tranh tốt hơn với các dòng xe cùng cỡ như Toyota Camry, HondaAccord và Volkswagen Passat mới./.