Chính phủ Ba Lan dự kiến đỉnh dịch COVID-19 rơi vào tháng 5 và 6

Thủ tướng Ba Lan cho biết quốc gia Trung Âu này thiếu hụt trang thiết bị y tế và lên kế hoạch tăng số ca xét nghiệm COVID-19 hàng ngày từ 6.000-7.000 ca hiện tại lên 8.000-9.000.
Chính phủ Ba Lan dự kiến đỉnh dịch COVID-19 rơi vào tháng 5 và 6 ảnh 1Nhân viên cứu hỏa phun thuốc khử trùng tại trạm xe buýt ở Poznan, Ba Lan ngày 4/4/2020 nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 6/4 cho biết nước này vẫn đang trong giai đoạn đầu của cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với đỉnh dịch dự kiến rơi vào tháng Năm và tháng Sáu.

Phát biểu tại Hạ viện, ông Morawiecki cho biết quốc gia Trung Âu này thiếu hụt trang thiết bị y tế và lên kế hoạch tăng số ca xét nghiệm COVID-19 hàng ngày từ 6.000-7.000 ca hiện tại lên 8.000-9.000.

Ba Lan đã xác nhận 4.201 ca mắc COVID-19, trong đó có 98 ca tử vong.

Tỷ lệ ca bệnh mới tăng trong ngày tại Cộng hòa Séc ở mức thấp nhất

Cùng ngày, Bộ Y tế Cộng hòa Séc thông báo tính đến hết 5/4, nước này ghi nhận thêm 115 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 4.591.

Số ca nhiễm mới ngày 5/4 tương đương mức tăng 2,6% so với một ngày trước đó (282 ca) và là mức tăng thấp nhất kể từ ngày 22/3 vừa qua khi Cộng hòa Séc xác định được một số trường hợp nhiễm bệnh.

Thành công bước đầu này đạt được trong bối cảnh quốc gia châu Âu đang bước vào tuần thứ tư áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động kinh doanh và việc di chuyển của người dân.

[Ukraine có hơn 1.300 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, Nga tăng kỷ lục]

Cũng theo Bộ Y tế Séc, nước này ghi nhận 72 ca tử vong và 96 ca đã phục hồi. Trong 391 người đang điều trị tại bệnh viện, có 84 bệnh nhân nặng.

Chính phủ Ba Lan dự kiến đỉnh dịch COVID-19 rơi vào tháng 5 và 6 ảnh 2Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người dân nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan tại Rozvadov thuộc Séc, giáp giới Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tính đến nay, quốc gia 10,7 triệu dân đã tiến hành được tổng cộng 85.014 xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Giới chức y tế Séc đặt mục tiêu nâng cao năng lực xét nghiệm lên 10.000 xét nghiệm một ngày.

Bộ Y tế nước này cũng đang thử nghiệm kế hoạch "cách ly thông minh" kể từ tuần trước với một hệ thống có thể theo dõi tình hình lây lan dịch bệnh một cách hiệu quả hơn. Chính phủ nước này kỳ vọng kế hoạch trên sẽ giúp giảm bớt một số biện pháp hạn chế đối với các doanh nghiệp và hoạt động tương tác xã hội.

Ukraine thu giữ lô hàng chất khử trùng tuồn ra nước ngoài

Tại Ukraine, Trung tâm Y tế cộng đồng cho biết tính đến 22h ngày 5/4 theo giờ địa phương (1 giờ ngày 6/4 theo giờ Việt Nam), nước này đã nghi nhận thêm 83 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 1.308. Ngoài ra, tổng cộng 37 ca đã tử vong và 28 người đã hồi phục.

Trong một diễn biến khác, đơn vị biên phòng Odessa phối hợp với hải quan tại trạm kiểm soát biển Chornomorsk đã ngăn chặn hành vi buôn lậu chất khử trùng ra khỏi lãnh thổ Ukraine, bất chấp lệnh cấm xuất khẩu các sản phẩm phòng dịch COVID-19 do chính phủ nước này ban hành trước đó.

Theo thông báo, Lực lượng biên phòng đã phát hiện tổng cộng 4.000 lít dung dịch và 300.000 viên thuốc khử trùng trên một xe chở hàng có điểm đến dự kiến là Azerbaijan. Tổng giá trị lô hàng khoảng 30.000 euro (32.400 USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục