Ông Bostero cũng cho biết sau cuộc đàm phám đầu tiên tại Oslo, hai bên sẽtiếp tục thương thuyết tại Cuba với quyết tâm chấm dứt gần 50 năm xung đột vũtrang tại Colombia.
Thỏa thuận được ký tại thủ đô Havana (Cuba). Theo ông Bostero, nội dungthỏa thuận cũng như chương trình thương thảo sẽ được Tổng thống Colombia JuanManuel Santos công bố.
Ông Bostero cho hay đại diện chính phủ Colombia và FARC đã gặp nhau bí mậttại Havana (Cuba) từ tháng 5 vừa qua với sự bảo trợ của chính phủ Venezuela,Cuba và Na Uy.
Tham gia thương thảo tại Havana, về phía FARC có Tư lệnh MauricioJaramillo, thành viên Ban thư ký FARC, và Tư lệnh Rodrigo Granda, từng được coilà “Ngoại trưởng” của FARC, cùng một số nhân vật khác.
Về phía chính phủ Colombia có Cố vấn an ninh Sergio Jaramillo, Bộ trưởngmôi trường và từng là Cao ủy hòa bình Frank Pearl, và ông Enrique SantosCalderón, anh trai của Tổng thống Manuel Santos.
Trong khi đó, theo cựu Phó tổng thống Colombia Francisco Santos, việc tìmkiếm sự xích lại gần nhau giữa chính phủ và FARC khởi nguồn từ cuộc gặp hồitháng 8/2010 giữa Tổng thống Juan Manuel Santos và Tổng thống Venezuela HugoChavez tại Santa Marta, nhằm khôi phục quan hệ giữa Colombia và Venezuela.
Mối quan hệ này bị Tổng thống Chavez thông báo cắt đứt một tháng trước đó,sau khi chính phủ mãn nhiệm của Tổng thống Alvaro Uribe vu cáo Venezuela cho dukích quân FARC ẩn náu trên lãnh thổ của mình.
Đi vào hoạt động từ năm 1964, FARC là nhóm du kích hùng mạnh nhất tại MỹLatinh. Cho đến nay nhóm này đã tiến hành đàm phán- nhưng đều thất bại- vớichính phủ của các tổng thống Belisario Betancur (1982-86), Cesar Gaviria(1990-94) và Andrés Pastrana (1998-2002).
Lần đàm phán hòa bình gần đây nhất dưới thời Tổng thống Andres Patrana đãkhông thành bởi nhiều nguyên nhân, như đã có quá nhiều vấn đề đưa ra bàn thảo vàhai bên có bất đồng sâu sắc về việc kiểm soát khu vực phi quân sự nơi diễn rathương thuyết...
Ngày 1/6 vừa qua, FARC tuyên bố dự thảo Khung pháp lý vì hòa bình mà quốchội nước này thảo luận (và sau đó đã thông qua) có thể mở ra con đường hòa hợpdân tộc, vì văn kiện này bao hàm việc cải cách hiến pháp và cho chính phủ côngcụ pháp lý đàm phán với các nhóm vũ trang.
Trong một thông cáo gửi Tổng thống Juan Manuel Santos, FARC đã lần đầutiên đề cập tới khả năng hạ vũ khí và giải giáp để mở đường cho tiến trình hòabình tại Colombia./.