Chính phủ Cuba cáo buộc Mỹ khuyến khích nhập cư bất hợp pháp

Chính phủ Cuba một lần nữa lên tiếng tố cáo chính sách của Mỹ đã khuyến khích dòng người di cư từ Cuba sang Mỹ theo con đường bất hợp pháp.
Chính phủ Cuba cáo buộc Mỹ khuyến khích nhập cư bất hợp pháp ảnh 1Người di cư Cuba biểu tình chặn đại lộ Pan-American, đòi nhập cảnh vào Costa Rica. (Nguồn: AP)

Ngày 7/8, Chính phủ Cuba đã một lần nữa lên tiếng tố cáo các chính sách của Mỹ đã khuyến khích dòng người di cư từ Cuba sang quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới này, theo những con đường bất hợp pháp cả trên bộ lẫn trên biển.

Nhân sự việc 14 công dân Cuba bị Colombia trục xuất khi bị bắt giữ trên đường di cư trái phép sang Mỹ, La Habana đã khẳng định những công dân này là "nạn nhân của việc chính trị hóa vấn đề nhập cư của Chính phủ Mỹ, cụ thể là khuyến khích việc di cư bất hợp pháp và không an toàn."

La Habana nhấn mạnh việc các công dân nước mình nhận được từ Washington "sự đối đãi khác biệt và duy nhất trên thế giới, khi chấp nhận họ ngay lập tức và tự động, không quan trọng họ tới bằng đường nào hay sử dụng phương tiện gì, thậm chí là bất hợp pháp."

Trong hai năm qua, với tâm lý lo sợ sẽ có sự thay đổi trong chính sách nhập cư ưu đãi này của Mỹ do mối quan hệ La Habana và Washington trên đà cải thiện quan hệ, số lượng người Cuba tìm cách vượt biên qua biên giới giữa Mexico với Mỹ hoặc lựa chọn đường biển với hy vọng tới được bang Florida đã tăng vọt.

Theo "Luật Điều chỉnh Cuba" của Mỹ, các công dân Cuba chỉ cần đặt chân lên phần lãnh thổ đất liền Mỹ thì sẽ được công nhận nhập cư hợp pháp, một sự khác biệt với những người nhập cư từ các nước khác.

Trong tuần này, Chính phủ Colombia cũng thông báo đã trục xuất khẩn cấp hơn 1.000 người dân Cuba đang bị mắc kẹt tại một thị trấn Turbo gần biên giới nước này với Panama khi đang cố gắng tìm đường tới Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.