Chính phủ Malaysia chỉ trích phe đối lập gây bất ổn

Chính phủ Malaysia chỉ trích Liên minh Nhân dân đối lập gây ra bất ổn sau khi lực lượng này phát động biểu tình phản đối kết quả bầu cử.
Chính phủ Malaysia ngày 8/5 đã chỉ trích thủ lĩnh Liên minh Nhân dân (PR) đối lập Anwar Ibrahim gây ra tình trạng bất ổn sau khi lực lượng này phát động một cuộc biểu tình lớn trong ngày nhằm phản đối kết quả của cuộc tổng tuyển cử hôm 5/5, vốn đem lại chiến thắng cho Liên minh Mặt trận Dân tộc (BN) cầm quyền của đương kim Thủ tướng Najib Razak.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Chính phủ Malaysia khẳng định: “Ông Anwar đã cố tình không xin phép tổ chức cuộc biểu tình cũng như chọn một sân vận động nhỏ không đủ sức chứa để người biểu tình có thể tràn ra đường phố. Cuộc biểu tình do ông Anwar phát động này được coi là hành động nhằm gây ra làn sóng bất ổn.”

Cảnh sát Malaysia cũng tuyên bố cuộc biểu tình là bất hợp pháp do phe đối lập không thông báo cho cảnh sát trước 10 ngày theo Luật tụ tập hòa bình năm 2012.

Người đứng đầu cảnh sát bang Selangor - nơi diễn ra cuộc biểu tình của phe đối lập, cho biết cảnh sát tránh để xảy ra đụng độ với những người tổ chức và người tham gia biểu tình.

Tại Melaka, cảnh sát đã khuyên người dân phản đối việc tham gia tụ tập do phe đối lập tổ chức, cũng như tham gia phát tán tin nhắn qua dịch vụ tin nhắn ngắn hoặc các trang mạng xã hội nhằm kích động bất hòa.

Trước đó, khoảng 120.000 người ủng hộ phe đối lập, hầu hết trong trang phục màu đen, đã tập trung biểu tình tại sân vận động Kelana Jaya, còn được biết đến với tên gọi Petaling Jaya, với 25.000 chỗ ngồi, tại bang Selangor, theo lời kêu gọi của thủ lĩnh Anwar nhằm phản đối chiến thắng của liên minh cầm quyền.

Cuộc biểu tình kéo dài gần bốn giờ một cách hòa bình, với các diễn giả chính là thủ lĩnh PR Anwar Ibrahim, lãnh đạo đảng Hành động Dân chủ (DAP), ông Lim Kit Siang và Phó chủ tịch đảng Hồi giáo toàn Malaysia (PAS) Mohamad Sabu, đã làm giao thông tắc nghẽn trong bán kính 5km xung quanh sân vận động.

[Phe đối lập phản đối kết quả bầu cử tại Malaysia]


Trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 13 diễn ra hôm 5/5, BN đã giành chiến thắng với 133/222 ghế quốc hội để thành lập chính phủ liên bang, trong khi PR giành được 89 ghế. Đây là kết quả tốt nhất từ trước tới nay của PR, song thủ lĩnh phe này vẫn không chấp nhận kết quả bầu cử, cho rằng kết quả bầu cử là "gian lận" và kêu gọi biểu tình.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 8/5, cả Mỹ và Liên minh châu Âu đã chúc mừng chiến thắng của Thủ tướng Malaysia Najib Razak và liên minh cầm quyền của ông trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục