Các nguồn tin cho biết chính phủ của Thủ tướng Yoshihiko Noda đã đề nghị với chủsở hữu quần đảo Senkaku giá mua quần đảo này khoảng 2 tỷ yen, nhưng người nàykhông có ý định chấp thuận đề nghị của chính phủ vì đang muốn xúc tiến đàm phánvới Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara.
Chủ sở hữu này nói rằng “tôi không muốn làm ông Ishihara mất mặt” và việcnày càng khiến khó xác định liệu chính phủ của Thủ tướng Noda có thể dọn đườngcho việc quốc hữu hóa quần đảo Senkaku hay không.
Hồi đầu tháng này, chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi chủ sở hữu tiến hành đàmphán với Phó Chánh văn phòng nội các Hiroyuki Nagahama về vấn đề này, nhưng đãbị từ chối. Sau vài ngày, phía chính phủ đã nói với chủ sở hữu quần đảo Senkakurằng họ sẵn sàng mua ba trong số năm hòn đảo với giá “gần 2 tỷ yen”.
Chính phủ Nhật Bản dự định quốc hữu hóa đảo lớn nhất Uotsuri, đảoKitakojima và đảo Minamikojima của chủ sở hữu trên. Trong khi đó, chính quyềnTokyo đã quyên góp được 1,39 tỷ yen để mua ba hòn đảo này.
Chính phủ Nhật Bản rõ ràng định thuyết phục chủ sở hữu thay đổi ý địnhchuyển quyền sở hữu cho chính quyền Tokyo bằng cách đưa ra giá mua cao hơn sốtiền chính quyền Tokyo chuẩn bị được.
Quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc và Đài Loancũng đòi chủ quyền. Quan hệ Nhật-Trung xung quanh quần đảo Senkaku gần đây căngthẳng hơn với sự hiện diện ngày càng tăng của các tàu tuần tra Trung Quốc ở vùngbiển xung quanh quần đảo này./.
M.Sơn/ Tokyo (Vietnam+)