Cho thôi việc một cán bộ xã sử dụng bằng cấp không hợp pháp

Ông Nguyễn Văn Sâm, công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, đã sử dụng Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông không hợp pháp để được tuyển dụng vào công chức xã Kỳ Phong năm 2006.

Chiều 27/4, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Quang Hoàn vừa ký quyết định số 2276/QĐ-UBND về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cho thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Sâm, công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh kể từ ngày 29/4/2020.

Lý do là ông Sâm sử dụng Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông không hợp pháp để được tuyển dụng vào công chức xã Kỳ Phong năm 2006.

[Đồng Nai: Sử dụng Bằng Dược sỹ, Bác sỹ giả để hành nghề]

Trước đó, nhận được đơn tố cáo với nội dung ông Nguyễn Văn Sâm, công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh không có Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh đã vào cuộc điều tra.

Kết quả cho thấy ông Nguyễn Văn Sâm không thi đỗ tốt nghiệp Phổ thông Trung học và không có tên trong danh sách tốt nghiệp khóa 1998 tại Hội đồng thi tại Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ.

Tuy nhiên, trước đó, vào năm 2001, để được học lớp Trung cấp Luật do Trường Đại học Luật Hà Nội mở tại Sở Tư pháp Hà Tĩnh (do Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Phong cử đi), ông Nguyễn Văn Sâm đã sử dụng Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông của người khác để được đi học.

Từ kết quả xác minh, Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh đã thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật, đồng thời ban hành quyết định buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Sâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục