Chủ tịch FED: Hoạt động tín dụng vẫn bị hạn chế

Chủ tịch FED cảnh báo việc cho vay của ngân hàng Mỹ tiếp tục hạn hẹp bất chấp nỗ lực của chính phủ nhằm giải tỏa cơn khát tín dụng.
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke ngày 6/5 cảnh báo hoạtđộng cho vay của các ngân hàng Mỹ vẫn tiếp tục hạn hẹp bất chấp một loạt nỗ lựccủa chính phủ nhằm giải tỏa cơn khát tín dụng, trong đó có các gói cứu trợ tàichính ồ ạt lấy từ tiền đóng thuế của người dân.

Trong bài phát biểu tại Chicago một năm sau ngày FED đưa ra các "bài sáthạch" về những nỗ lực của ngành ngân hàng nhằm khôi phục lòng tin đối với khuvực này cũng như khả năng cho vay, Chủ tịch FED cho biết triển vọng vẫn khôngmấy sáng sủa.

Ông nêu rõ mục tiêu đẩy nhanh nguồn tín dụng nhằm cải thiện môitrường cho vay vẫn chưa thực hiện được, hoạt động cho vay của các ngân hàng tiếptục bị hạn chế, thậm chí co hẹp lại và các tiêu chuẩn hay điều kiện cấp tín dụngvẫn quá khó khăn.

Khôi phục hoạt động cho vay ngân hàng được coi là vấn đề then chốt để khởiđộng nền kinh tế Mỹ, vốn đang dần được cải thiện nhưng còn rất chậm và khôngchắc chắn do tỷ lệ thất nghiệp cao và thị trường địa ốc hầu như tê liệt. Các cơhội tín dụng bị hạn chế và những tiêu chuẩn cho vay chặt chẽ khiến các doanhnghiệp nhỏ phải vật lộn để mua hàng hóa tồn kho, trả lương cho nhân viên vàtuyển dụng nhân công mới.

Chủ tịch FED tuyên bố việc khuyến khích cho vay là một trong những ưu tiênhàng đầu của ngân hàng trung ương Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiềukhó khăn. Ông nhấn mạnh thông điệp của FED rất đơn giản: các định chế tài chínhcần nỗ lực đáp ứng nhu cầu của những người đi vay có khả năng hoàn trả, và cáccơ quan giám sát tài chính thay vì cản trở cần phải làm hết sức để hỗ trợ việcnày.

Ông Bernanke cũng cảnh báo rằng các ngân hàng khu vực và địa phương vẫnđang phải chịu những tác động của suy thoái.

Liên quan đến khu vực ngân hàng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithnerngày 6/5 khẳng định các ngân hàng phải có khả năng thực hiện một số rủi ro đểtrợ giúp khách hàng và sẽ là sai lầm khi loại trừ năng lực này của ngành ngânhàng.

Bộ trưởng Geithner dự kiến sẽ gửi tới Ủy ban Điều tra khủng hoảng tàichính bản điều trần, trong đó khẳng định sẽ là không đúng khi cho rằng ổn địnhsẽ đến sau khi loại bỏ mọi nguy cơ rủi ro khỏi các ngân hàng. Theo ông, khôngthể giúp nền kinh tế an toàn bằng cách loại bỏ những chức năng quan trọng củangành ngân hàng, những chức năng cần thiết để huy động vốn từ các doanh nghiệpvà giúp họ ngăn ngừa rủi ro, và đưa chúng ra khỏi các ngân hàng.

Một số Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đang yêu cầu các ngân hàng phải từ bỏnhững giao dịch hoán đổi trực tiếp nợ, tiền tệ hoặc các tài sản khác - nhữnggiao dịch tiềm ẩn rủi ro cao, song cũng mang lại lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, giớingân hàng và phe Cộng hòa phản đối điều này.

Hiện chính quyền Tổng thống Barack Obama chưa bày tỏ lập trường công khaivề vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục