Giá trị tài sản chứng khoán của 45 chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc tăng mạnh

Tổng giá trị cổ phiếu của 45 chủ tịch tập đoàn lớn tại Hàn Quốc đã tăng vọt từ 57,88 nghìn tỷ won lên 93,34 nghìn tỷ won (khoảng 64 tỷ USD), tương đương mức tăng 61,3% trong một năm.

Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong đứng đầu khi khối tài sản cổ phiếu của ông tăng thêm hơn 13,9 nghìn tỷ won. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong đứng đầu khi khối tài sản cổ phiếu của ông tăng thêm hơn 13,9 nghìn tỷ won. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo báo cáo phân tích về biến động giá trị cổ phiếu của các chủ tịch tập đoàn do Viện Nghiên cứu CXO Hàn Quốc công bố ngày 5/1, trong vòng một năm qua, giá trị tài sản chứng khoán của 45 người đứng đầu các tập đoàn lớn tại Hàn Quốc đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc với tổng giá trị tăng thêm hơn 35,4 nghìn tỷ won (khoảng 25 tỷ USD).

Đứng đầu là Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong khi khối tài sản cổ phiếu của ông tăng thêm hơn 13,9 nghìn tỷ won, đưa tổng giá trị định giá vượt ngưỡng 25,87 nghìn tỷ won vào đầu tháng 1/2026.

Số liệu thống kê cho biết tính từ ngày 2/1/2025 đến ngày 2/1/2026, tổng giá trị cổ phiếu của 45 chủ tịch tập đoàn lớn tại Hàn Quốc đã tăng vọt từ 57,88 nghìn tỷ won lên 93,34 nghìn tỷ won (khoảng 64 tỷ USD), tương đương mức tăng 61,3% trong một năm.

Đối tượng khảo sát bao gồm những người đứng đầu 45 tập đoàn sở hữu khối tài sản cổ phiếu từ 100 tỷ won trở lên, được lựa chọn từ danh sách 92 tập đoàn lớn do Ủy ban Thương mại công bằng Hàn Quốc (FTC) chỉ định vào năm 2025. Trong số này, có tới 41 người (chiếm 91,1%) ghi nhận tài sản chứng khoán có xu hướng tăng trưởng dương.

Chủ tịch Lee Jae-yong là người có mức tăng tài sản ấn tượng nhất trong danh sách khảo sát. Khởi đầu năm 2025 với mức 11,9 nghìn tỷ won, tài sản của ông chính thức vượt mốc 20 nghìn tỷ won vào tháng 10 và đạt 25,88 nghìn tỷ won vào đầu năm 2026.

Thành tích này có được nhờ giá trị cổ phiếu tại 3 công ty trụ cột là Samsung Electronics, Samsung C&T và Samsung Life đồng loạt tăng thêm hơn 1.000 tỷ won mỗi đơn vị.

Riêng cổ phiếu Samsung Electronics đã đóng góp tới 7,32 nghìn tỷ won vào đà tăng trưởng này khi vọt từ 5,2 nghìn tỷ won lên hơn 12,5 nghìn tỷ won.

Bên cạnh đó, giá trị cổ phiếu Samsung C&T của ông cũng tăng thêm hơn 4,9 nghìn tỷ won, một phần nhờ số cổ phiếu được nhận từ mẹ là bà Hong Ra-hee, Giám đốc danh dự Bảo tàng Nghệ thuật Leeum, mới đây.

Theo Viện Nghiên cứu CXO Hàn Quốc, nếu giá cổ phiếu Samsung Electronics đạt tới vùng 170.000-180.000 won, Hàn Quốc có thể chứng kiến sự xuất hiện của một tỷ phú chứng khoán sở hữu khối tài sản 30 nghìn tỷ won.

Xếp ngay sau Chủ tịch Samsung về mức tăng giá trị tuyệt đối là ông Seo Jung-jin, Chủ tịch tập đoàn Celltrion. Tài sản chứng khoán của ông Seo đã tăng từ 10,43 nghìn tỷ won lên 13,69 nghìn tỷ won, tương đương mức tăng khoảng 3,26 nghìn tỷ won.

Các nhân vật quyền lực khác như nhà sáng lập Kakao Kim Beom-su và Chủ tịch Quỹ Asan Jung Mong-joon cũng ghi nhận mức tăng tài sản hơn 2.000 tỷ won.

Ngoài ra, danh sách những tỷ phú bỏ túi thêm trên 1.000 tỷ won trong năm qua còn ghi nhận những cái tên như Chủ tịch HYBE Bang Si-hyuk, Chủ tịch Hyundai Motor Chung Eui-sun, Chủ tịch SK Chey Tae-won và Chủ tịch Hyosung Cho Hyun-joon.

Xét về tỷ lệ tăng trưởng, Chủ tịch tập đoàn Wonik Lee Yong-han là người dẫn đầu danh sách. Tài sản chứng khoán của ông đã tăng vọt 503,7%, từ 129,7 tỷ won lên 783,2 tỷ won chỉ trong một năm.

Nguyên nhân mang tính quyết định là do giá cổ phiếu của Wonik Holdings đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục, tăng từ 2.810 won lên 47.650 won, tương đương mức tăng trưởng lên tới 1.595,7%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích cao. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Đồng Nai có nhiều khoản thu đột biến về thuế

Năm 2026 ngành thuế Đồng Nai sẽ tăng cường thanh kiểm tra, xử lý nợ đọng, kiểm soát hoàn thuế; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp.