Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thụy Sĩ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác hai nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và nỗ lực hướng tới ký Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).
Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ bắt đầu thăm chính thức Việt Nam ảnh 1Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 27/6, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-30/6, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass đã đón Đoàn tại Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Tháp tùng Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ thăm Việt Nam có Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Eric Nussbaumer, Phó Chủ tịch thứ hai Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Maja Riniker, Tổng Thư ký Quốc hội Thụy Sĩ Philippe Schwab, Nghị sỹ Ida Glanzmann cùng một số quan chức khác.

[Đưa hợp tác nghị viện Việt Nam-Thụy Sĩ ngày càng hiệu quả, thực chất]

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas sinh ngày 20/8/1980.

Ông từng là nhà sáng lập và Chủ tịch Đảng trẻ Nhân dân Dân chủ Cơ Đốc giáo, vùng Survelva, Thụy Sĩ; Ủy viên Hội đồng khu vực Surselva, Ban các vấn đề xã hội, văn hóa và thể thao; Ủy viên Ban Thường trực Đảng Nhân dân Dân chủ Cơ Đốc giáo Thụy Sĩ/Đảng The Centre Thụy Sĩ...

Ông từng giữ chức Phó Chủ tịch thứ hai, rồi Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ; Phó Chủ tịch Phái đoàn Hành chính. Từ năm 2022 đến nay, ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ thể hiện sự coi trọng của Thụy Sĩ đối với Việt Nam.

Thụy Sĩ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và nỗ lực hướng tới ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

Đây cũng là hoạt động đối ngoại nghị viện quan trọng nối lại trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước sau đại dịch COVID-19.

Đối với Việt Nam, việc đón Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ nhằm khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Thụy Sỹ; mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ gần gũi, tin cậy giữa hai nước trên các lĩnh vực; thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư; đồng thời mong muốn sớm hoàn tất và đưa vào thực thi Hiệp định EFTA; thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Cơ quan lập pháp giữa hai nước, đưa hợp tác nghị viện song phương ngày càng hiệu quả, thực chất.

Theo chương trình, dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin dự Lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ sẽ chào xã giao Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Candinas cũng sẽ có các cuộc làm việc tại một số địa phương của Việt Nam và một số hoạt động bên lề khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục