Chủ tịch MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng nhân Đại lễ Cao Đài năm 2019

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp tích cực của các vị chức sắc, chức việc, đồng bào theo đạo Cao Đài đối với đất nước trong thời gian qua.
Tại TP.HCM, Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất Cao Đài tổ chức Đại lễ kỷ niệm 93 năm ngày Khai đạo Đại Đạo Tam kỳ Phổ độ (23/8 năm Bính Dần tức 23/8 năm Kỷ Hợi). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Tại TP.HCM, Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất Cao Đài tổ chức Đại lễ kỷ niệm 93 năm ngày Khai đạo Đại Đạo Tam kỳ Phổ độ (23/8 năm Bính Dần tức 23/8 năm Kỷ Hợi). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nhân dịp Đại lễ kỷ niệm ngày khai đạo Cao Đài năm 2019, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào đạo Cao Đài.

Thư nêu rõ: "Đại lễ kỷ niệm Khai đạo Cao Đài năm 2019 diễn ra trong bối cảnh đất nước đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp và nhân dân trên mọi miền Tổ quốc đang hân hoan tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi thân ái gửi tới các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào theo đạo Cao Đài lời chúc mừng tốt đẹp nhất."

Với truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, trong những năm qua, đồng bào theo đạo Cao Đài đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng và tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động thông qua nhiều việc làm thiết thực như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, xã hội hóa các hoạt động giáo dục và đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

[Đại lễ kỷ niệm 93 năm ngày Khai đạo Cao Đài tại Thành phố Hồ Chí Minh]  

Đồng bào theo đạo Công giáo tổ chức giao lưu hành đạo, góp phần đoàn kết các Hội thánh Cao Đài và giữa các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp tích cực của các vị chức sắc, chức việc và đồng bào theo đạo Cao Đài đối với đất nước trong thời gian qua.

Trong niềm vui mừng, phấn khởi kỷ niệm ngày Khai đạo, với phương châm "Nước vinh đạo sáng" và tinh thần vừa hành đạo vừa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôi mong rằng đồng bào đạo Cao Đài tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tham gia phát triển kinh tế, hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường, chung tay góp phần cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh."

Chúc toàn thể đồng bào đạo Cao Đài đón mừng Đại lễ Khai đạo an vui, hạnh phúc," Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn viết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục