Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cà Mau

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc đồng bào đón Tết vui tươi, an toàn; tiếp tục chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực phát triển sản xuất xây dựng quê hương.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Cà Mau ảnh 1Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà chúc Tết Chôl Chnăm Thmây Hòa thượng Thạch Hà, Chủi tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau. (Nguồn: Báo Cà Mau)

Ngày 11/4, tại chùa Monivongsa Bopharam (phường 1, thành phố Cà Mau), Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đã đến thăm Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau.

Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải. Tiếp đoàn có Hòa thượng Thạch Hà, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gửi lời thăm hỏi, kính chúc các vị sư, chư tăng sức khỏe, bình an và hạnh phúc; đồng thời mong muốn thời gian tới các vị tiếp tục nỗ lực hơn nữa, cùng với chính quyền địa phương xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá công tác triển khai thực hiện các chính sách dân tộc tại tỉnh Cà Mau đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Từ đó, diện mạo nông thôn vùng dân tộc thiểu số có nhiều thay đổi rõ nét.

[Thủ tướng gửi Thư chúc mừng đồng bào Khmer dịp Tết Chôl Chnăm Thmây]

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lời chúc đồng bào đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiếp tục chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực phát triển sản xuất, góp sức để quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng bào Khmer tiếp tục phát huy nguồn lực, giá trị văn hóa, hướng đến một cộng đồng mạnh về phát triển mạnh về kinh tế, đặc sắc về truyền thống văn hoá.

Hòa thượng Thạch Hà, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho phật tử, đồng bào Khmer.

Hòa thượng Thạch Hà cho biết thời gian qua, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước và trụ trì các chùa trong tỉnh đã thể hiện tốt vai trò là trung tâm đoàn kết, vận động nhân dân, phật tử tích cực tham gia, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Qua đó, các vị sư, Ban quản trị các chùa và phật tử trong tỉnh ngày càng nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã gửi các phần quà chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đến Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục