Chúc mừng Giáng sinh 2018 tại An Giang và Thừa Thiên-Huế

Ngày 20/12, Đoàn công tác của tỉnh An Giang đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh 2018 tại Tòa giám mục Long Xuyên và Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên.
Chúc mừng Giáng sinh 2018 tại An Giang và Thừa Thiên-Huế ảnh 1Đoàn công tác chúc mừng Giáng sinh 2018 tại Tòa giám mục Long Xuyên. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Nhân dịp Giáng sinh năm 2018 và Năm Mới 2019, ngày 20/12, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Võ Anh Kiệt làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng tại Tòa giám mục Long Xuyên và Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên.

Tại các điểm đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, ông Võ Anh Kiệt gửi lời chúc mừng tới Đức cha Trần Xuân Tiếu, Giám mục chính Giáo phận Long Xuyên; Đức cha Trần Văn Toản, Giám mục Phó Giáo phận Long Xuyên cùng các vị linh mục, giám mục, tu sỹ, đồng bào Công giáo cả nước cũng như đồng bào Công giáo Giáo phận Long Xuyên đón nhận nhiều hồng ân từ Thiên Chúa, hưởng một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang cũng thông tin một số nét về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2018, những định hướng phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2019; đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các vị giám mục, linh mục, tu sỹ và đồng bào Công giáo đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, ổn định an ninh chính trị của tỉnh trong thời gian qua.

Tại Tòa Giám mục Long Xuyên, ông Võ Anh Kiệt bày tỏ vui mừng được biết trong thời gian qua Giáo phận Long Xuyên, đồng bào Công giáo tỉnh An Giang đã có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, từ thiện xã hội… góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh An Giang thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang tin tưởng trong thời gian tới, Đức cha Trần Xuân Tiếu, Giám mục chính Giáo phận Long Xuyên cùng các vị giám mục, linh mục, tu sỹ trong Giáo phận tiếp tục động viên, tạo điều kiện cho đồng bào Công giáo tích cực tham gia phong trào ở địa phương, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh...

Các giám mục, linh mục bày tỏ phấn khởi trước sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh An Giang đối với các giám mục, linh mục và đồng bào Công giáo thời gian qua; hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo phát huy tinh thần “kính Chúa, yêu nước”; thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, ông Võ Anh Kiệt đã trao nhiều phần quà tặng các giám mục, linh mục tại Tòa Giám mục Long Xuyên và Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên, tỉnh An Giang.

[Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáng sinh tại Giáo phận Xuân Lộc]

Ngày 20/12, tại thành phố Huế, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Huế.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ nêu bật một số thành tựu đã đạt được của tỉnh trong năm 2018; khẳng định kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của các linh mục, nữ tu và đông đảo đồng bào Công giáo.

Năm 2019 chuẩn bị đến với nhiều kế hoạch, dự định lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế mong muốn đồng bào Công giáo tiếp tục giữ vững mối đoàn kết thống nhất, cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân dịp Giáng sinh và chuẩn bị sang năm mới, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế chúc Tòa Tổng Giám mục Huế, các linh mục, nữ tu và đông đảo đồng bào Công giáo an lành, hạnh phúc.

Thay mặt Tòa Tổng Giám mục Huế, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, chính tòa của Tổng giáo phận Huế và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cám ơn Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ và tỉnh Thừa Thiên-Huế; đồng thời khẳng định với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, sống "Tốt đời, đẹp đạo"; đồng bào Công giáo trong tỉnh cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức gặp mặt đại biểu Hội đồng giáo xứ, Hội Thánh tin lành và đồng bào Công giáo, Tin lành.

Những năm qua, đồng bào Công giáo và Tin Lành ở thành phố Huế đã góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc như tham gia và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, tham gia các hoạt động từ thiện bác ái với nhiều hình thức phong phú...

Nhiều tập thể và cá nhân người Công giáo đã có những đóng góp thiết thực trên nhiều lĩnh vực, được ghi nhận và trân trọng.

Tại thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên-Huế), lãnh đạo thị xã đã đến thăm, chúc mừng 7 cơ sở tôn giáo và đồng bào Công giáo ở địa phương.

Ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo đối với địa phương thời gian qua, lãnh đạo thị xã mong muốn các vị chức sắc, giáo dân phát huy hơn nữa tinh thần sống "Tốt đời, đẹp đạo"; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, cùng với địa phương xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Các vị chức sắc Công giáo trên địa bàn khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục