Chủ đề

Đội tuyển Bóng đá Nữ Quốc gia Việt Nam

Đội tuyển Bóng đá Nữ Quốc gia Việt Nam, thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) được thành lập từ năm 1990, nhưng phải đến năm 1997 mới có trận đấu đầu tiên. Kể từ 2001, Đội tuyển Bóng đá Nữ Quốc gia Việt Nam đã trở thành một trong những đội bóng nữ mạnh nhất Đông Nam Á cùng với Thái Lan và sau đó vượt trội lên đứng ở vị trí đầu với hàng loạt huy chương Vàng tại Giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á vào các năm 2006, 2012 và 2019. Vị trí số 1 ĐNA của Đội tuyển Bóng đá Nữ Quốc gia Việt Nam được củng cố vững chắc qua các chiến thắng tại nội dung Bóng đá Nữ ở các kỳ SEA Games với 8 HCV vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017, 2019, 2021 và 2023. Đội tuyển Bóng đá Nữ Quốc gia Việt Nam lần đầu tiên vượt qua vòng loại Cúp Bóng đá Nữ châu Á vào năm 1999 và kể từ đó duy trì thành tích ở vòng loại. Ở hai lần Việt Nam đăng cai giải đấu năm 2008 và năm 2014, nhưng Tuyển Nữ Việt Nam đều không thể vượt qua vòng bảng. Tuyển Nữ Việt Nam bỏ lỡ World Cup 2015 Nữ , bởi trận thua sát nút trên sân nhà trước đối thủ không đội trời chung Thái Lan với tỷ số 1–2. Năm 2022, Tuyển Nữ đã lần đầu tiên lọt vào tứ kết một Cúp Bóng đá Nữ châu Á và thua Tuyển Nữ Trung Quốc. Tuy nhiên, ở giai đoạn play-off, Tuyển Nữ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua với các đối thủ cũ lần Tuyển Nữ Thái Lan với tỷ số 2-0 và Tuyển Nữ Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 2-1, qua đó đủ điều kiện tham dự Giải Vô địch Bóng đá Nữ Thế giới 2023- kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử. Tuyển Nữ được sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung- HLV trưởng đầu tiên của Đội tuyển Bóng đá Nữ Quốc gia Việt Nam năm 1997. Ông đã cùng Tuyển Nữ có thành công đầu tiên là HCV giải tiền SEA Games và HCĐ SEA Games cùng năm. Sau đó HLV Mai Đức Chung cùng Tuyển Nữ giành thêm 2 HCV SEA Games các năm 2003, 2005. Năm 2014, VFF đã mời HLV Mai Đức Chung quay lại để chuẩn bị cho Tuyển Nữ Việt Nam dự ASIAD 2015– kỳ Đại hội mà họ đã gây chấn động khi lần đầu tiên vào đến trận bán kết và giành hạng 4 chung cuộc. Tuyển Nữ và HLV Mai Đức Chung tiếp tục gặt hái những th