Chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên trong phiên chiều 15/10

Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm bất chấp lo ngại về lạm phát và cắt giảm chính sách hỗ trợ kinh tế, giới đầu tư vẫn tin tưởng vào số liệu kinh tế Mỹ phục hồi cao hơn kỳ vọng.
Chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên trong phiên chiều 15/10 ảnh 1Bảng chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm, tiếp nối đà đi lên của các thị trường chứng khoán trên thế giới nhờ sự lạc quan về lợi nhuận của các doanh nghiệp sau sự khởi đầu tích cực của mùa báo cáo kết quả kinh doanh.

Bất chấp lo ngại về lạm phát và cắt giảm chính sách hỗ trợ kinh tế, giới đầu tư vẫn tin tưởng vào số liệu kinh tế Mỹ phục hồi cao hơn kỳ vọng.

Phiên này, chứng khoán Tokyo tăng nhờ đồng yen yếu và đồng USD mạnh lên, trong bối cảnh giới đầu tư ngóng chờ báo cáo kinh doanh của các công ty.

Chốt phiên 15/10, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 1,81%, lên 29.068,63 điểm.

Hòa chung xu hướng đi lên của thị trường chứng khoán châu Á, hai thị trường chính của Trung Quốc, gồm có Thượng Hải và Hong Kong, đều tăng điểm.

Chốt phiên này, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,4%, lên 3.572,37 điểm, trong khi đó chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong tăng 1,48%, lên 25.330,96 điểm.

Các thị trường châu Á khác gồm Sydney, Singapore, Seoul, và Manila cũng đều đi lên.

[Chứng khoán thế giới "lao đao" do giới đầu tư lo lắng về lạm phát]

Nhiều ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đang chuẩn bị bắt đầu, hoặc trong một số trường hợp đã bắt đầu, rút lại các khoản hỗ trợ tài chính khổng lồ được tung ra khi đại dịch COVID-19 bùng phát nhằm giúp các nền kinh tế phục hồi và đẩy thị trường chứng khoán tăng lên mức cao kỷ lục trong nhiều năm qua.

Giá cả tăng vọt, chuỗi cung ứng tắc nghẽn và cuộc khủng hoảng năng lượng do nhiều nền kinh tế mở cửa trở lại sau đại dịch, tạo ra áp lực ngày càng tăng lên các nhà lãnh đạo tài chính về việc sớm hành động hơn dự kiến để ngăn chặn lạm phát vượt khỏi tầm kiểm soát. Điều này hạn chế đà tăng hơn một năm rưỡi qua của các thị trường.

Tuy nhiên, báo cáo lợi nhuận cao hơn kỳ vọng từ các ngân hàng như JP Morgan Chase, Bank of America và Citigroup, khiến giới đầu tư lạc quan hơn về mùa báo cáo doanh thu của các công ty lớn.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 15/10, chỉ số VN-Index tăng 0,85 điểm lên 1.392,70 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0,01 điểm xuống 384,84 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục