Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm phiên sáng 11/5

Theo chiến lược gia trưởng Yoshihiro Ito của Okasan Online Securities, niềm tin của giới đầu tư đang cải thiện nhờ các dự báo Chính phủ Nhật Bản có thể sớm dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.
Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm phiên sáng 11/5 ảnh 1Chỉ số tổng hợp KOSPI tại Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán ở châu Á bước vào phiên sáng 11/5 đều đồng loạt đi lên nhờ những dự báo Nhật Bản và một số nước có thể tiếp tục nới lỏng lệnh phong tỏa và mở cửa trở lại nền kinh tế.

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,67% (tương đương 134,88 điểm) lên 20.313,97 điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,99% (240,01 điểm) lên 24.470,18 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,22% (6,23 điểm) lên 2.901,57 điểm còn chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 0,29% (5,62 điểm) lên 1.951,44 điểm.

Theo chiến lược gia trưởng Yoshihiro Ito của Okasan Online Securities, niềm tin của giới đầu tư đang cải thiện nhờ các dự báo Chính phủ Nhật Bản có thể sớm dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.

[Chứng khoán châu Á đa phần xanh sàn nhờ tâm lý lạc quan của nhà đầu tư]

Bộ trưởng phụ trách phản ứng dịch bệnh của Nhật Bản Yasutoshi Nishimura ngày 10/5 cho biết Chính phủ Nhật Bản đang xem xét dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở hầu hết địa phương của nước này trong tháng 5/2020.

Trong một phiên họp ngày 11/5 của Quốc hội Nhật Bản, ông Yasutoshi Nishimura cho biết chính phủ nước này sẽ thông báo các hướng dẫn về khôi phục các hoạt động kinh tế.

Trong khi đó, Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson ngày 10/5 (giờ địa phương) công bố các kế hoạch dỡ bỏ một cách thận trọng các hạn chế đi lại được áp dụng cách đây 7 tuần và cho biết lệnh phong tỏa tại nước này do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ được kéo dài đến ít nhất là ngày 1/6 tới.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Johnson cho rằng thời điểm hiện nay không phải là lúc dễ dàng để chấm dứt phong tỏa, song một số trường tiểu học có thể tiếp nhận trở lại học sinh và một số cửa hàng có thể mở cửa trở lại từ ngày 1/6.

Còn tại thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch 11/5, chỉ số HNX-Index tăng 0,33% (0,37 điểm) lên 110,39 điểm trong khi chỉ số VN-Index tăng 0,16% (1,31 điểm) lên 815,04 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục