Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên đầu tuần

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,80% lên 23.297,06 điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong tăng 1,05% lên 26.873,35 điểm...
Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên đầu tuần ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: CNBC.com)

Các thị trường chứng khoán ở châu Á khi bước vào ngày giao dịch 25/11 đồng loạt tăng điểm trong bối cảnh các thương nhân vẫn hướng sự chú ý tới đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc và tình hình ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).

Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,80% lên 23.297,06 điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong tăng 1,05% lên 26.873,35 điểm và chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,13% lên 2.889,11 điểm.

Theo các quan chức, nhà lập pháp và chuyên gia thương mại Mỹ và Trung Quốc, một thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 2” đầy tham vọng giữa hai cường quốc này dường như kém triển vọng hơn giữa lúc hai nước đang cố gắng đạt được một thỏa thuận sơ bộ “Giai đoạn 1."

[Chứng khoán châu Á khởi sắc trước tín hiệu lạc quan về Mỹ-Trung]

Hồi tháng 10/2019, Tổng thống Mỹ đã phát biểu tại cuộc họp báo với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho rằng ông hy vọng sẽ sớm tiến tới các cuộc đàm phán về Giai đoạn 2 khi mà “Giai đoạn 1” đã hoàn tất.

Giai đoạn 2 sẽ tập trung vào các khiếu nại chủ chốt của Mỹ là Trung Quốc đã đánh cắp sở hữu trí tuệ của Washington bằng cách ép buộc các công ty Mỹ chuyển công nghệ của họ cho các đối thủ ở Bắc Kinh.

Trong khi đó, 4,13 triệu người trong tổng dân số 7,4 triệu dân Hong Kong đăng ký đi bỏ phiếu để bầu ra các thành viên của Hội đồng quận diễn ra trong ngày 24/11. Đây là cuộc bầu cử tại Hong Kong đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng xã hội trong thành phố nổ ra từ hồi tháng Sáu.

Trước đó, tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/11, chỉ số VN-Index giảm 10,11 điểm xuống 977,78 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 230,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 5.621 tỷ đồng.

Trong khi đó, chỉ số HNX-Index giảm 1,65 điểm xuống 103,39 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 25,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 351,5 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục