Chứng khoán đi lên khi giới đầu tư đặt cược vào sự phục hồi kinh tế

Các nhà giao dịch đã lấy lại tự tin sau một tuần thị trường biến động, trước khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục trấn an rằng những lo ngại về lạm phát dài hạn là “dư thừa."
Chứng khoán đi lên khi giới đầu tư đặt cược vào sự phục hồi kinh tế ảnh 1Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh minh họa. Kyodo/TTXVN)

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên ngày 18/5 trong bối cảnh giới đầu tư “phớt lờ” thông tin số ca mắc COVID-19 gia tăng và đặt cược vào sự phục hồi kinh tế.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 2,1% lên 28.406,84 điểm, bất chấp số liệu cho thấy kinh tế Nhật Bản giảm nhiều hơn dự kiến trong quý 1/2021, trái ngược với mức tăng trưởng đạt được liên tiếp trong hai quý trước đó, trong bối cảnh nước này bị tác động bởi các biện pháp hạn chế mới.

Nhiều khu vực tại Nhật Bản, trong đó có thủ đô Tokyo, đang trong tình trạng khẩn cấp kể từ tháng 1/2021, khi chính phủ kêu gọi người dân ở trong nhà và các nhà hàng đóng cửa sớm hơn. Dịch COVID-19 cũng đã làm dấy lên lo ngại rằng Thế vận hội mùa Hè (Olympics) Tokyo, vốn đã bị trì hoãn, có thể bị hoãn một lần nữa.

Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,42% lên 28.593,81 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải (Trung Quốc) cộng thêm 0,32% lên 3.529,01 điểm.

Các nhà giao dịch đã lấy lại tự tin sau một tuần thị trường biến động, trước khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục trấn an rằng những lo ngại về lạm phát dài hạn là “dư thừa."

Biên bản cuộc họp chính sách hồi tháng Tư của Fed đang là “tâm điểm” trong tuần này. Biên bản này được cho là sẽ cung cấp manh mối về quan điểm của các quan chức về việc giá tăng trong bối cảnh nền kinh tế hàng đầu thế giới này phục hồi mạnh mẽ trở lại khi chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho phép Mỹ tiếp tục mở cửa thị trường.

[Phục hồi cuối tuần song Phố Wall vẫn giảm điểm mạnh nhất trong 3 tháng]

Có quan ngại rằng việc nền kinh tế phục hồi nhanh sẽ đẩy lạm phát lên cao đến mức Fed sẽ phải thắt chặt lãi suất hoặc rút dần các biện pháp nới lỏng khác để giữ cho tình hình không vượt quá tầm kiểm soát.

Trong nỗ lực mới nhất để xoa dịu những lo ngại, Phó Chủ tịch Fed Richard Clarida cho biết có thể mất nhiều thời gian hơn để mở cửa trở lại nền kinh tế trị giá 20.000 tỷ USD so với lúc đóng cửa, trong khi Chủ tịch chi nhánh Fed tại Atlanta, Raphael Bostic nói với CNBC rằng cuộc chiến chống thất nghiệp vẫn chưa đạt tiến triển đủ để có thể thực hiện bất kỳ động thái điều chỉnh lãi suất nào.

Theo ông Raphael Bostic, số người thất nghiệp vẫn cao hơn so với mức trước đại dịch 8 triệu người.

Chứng khoán Seoul, Singapore, Mumbai và Bangkok cũng tăng hơn 1%. Chứng khoán Wellington, Sydney cũng hòa chung xu hướng tăng này.

Tại thị trường chứng khoán trong nước, chỉ số VN-Index giảm 0,48% xuống 1.252,68 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,72% xuống 294,64 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục