Chứng khoán trái chiều do số liệu kinh tế Mỹ, Trung

Mở cửa phiên giao dịch ngày 12/3, chứng khoán châu Á, Mỹ bao phủ một màu xanh; còn tại châu Âu, chứng khoán biến động trái chiều.
Tiếp nối đà đi lên trên thị trường Phố Wall đêm trước, với chỉ số Dow Jones lậpđỉnh cao mới trong phiên thứ năm liên tiếp, chứng khoán châu Á mở cửa phiên giaodịch ngày 12/3 cũng bao phủ một màu xanh.

Cả ba chỉ số chính của khu vực đều tăng điểm ngay từ những phút giao dịch đầutiên, trong đó Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,18% (sức tăng của chỉ sốnày có phần bị chặn lại bởi những lo ngại liên quan đến tình hình kinh tế trongnước); Hang Seng của Hong Kong cũng nhích thêm 0,18% và Nikkei 225 của Nhật Bảntăng 0,68%.

Các nhà đầu tư Trung Quốc vẫn chưa hết bị ám ảnh bởi những số liệu kinh tếkhông mấy khả quan được công bố trong phiên trước, trong đó lạm phát tại nềnkinh tế lớn thứ hai thế giới trong tháng Hai vừa qua đã tăng mạnh, lên mức caonhất trong 10 tháng qua (3,2%), trong khi doanh thu bán lẻ và sản lượng côngnghiệp tăng trưởng thấp.

Đêm trước (11/3) tại Mỹ, chứng khoán Phố Wall có phiên giao dịch thành côngthứ năm liên tiếp với chỉ số chính Dow Jones tiếp tục lập mức đỉnh cao nhấtphiên thứ năm liên tiếp, trong bối cảnh thị trường việc làm Mỹ được cải thiện rõrệt trong tháng Hai vừa qua. Lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ đã tạo thêm 236.000việc làm trong tháng trước, cao hơn so với mức dự báo 160.000 và tỷ lệ thấtnghiệp giảm từ 7,9% xuống 7,7%.

Đóng cửa phiên 11/3, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều ghi điểm, trong đóDow Jones Industrial Average tăng 50,22 điểm (0,35%) lên 14.447,29 điểm; S&P 500tiến thêm 5,04 điểm (0,32%) lên 1.556,22 điểm (dù vậy vẫn còn kém 9 điểm so vớimức đỉnh cao nhất mọi thời đại của chỉ số này, được lập vào ngày 9/10/2007);Nasdaq Composite thêm 8,50 điểm (0,26%) lên 3.252,87 điểm.

Cùng ngày tại châu Âu, chứng khoán khu vực biến động trái chiều, chủ yếu dobị tác động bởi những số liệu kinh tế trái chiều từ hai nền kinh tế lớn nhất thếgiới là Mỹ và Trung Quốc. Tại Trung Quốc, bức tranh kinh tế khá tối màu, với lạmphát tháng Hai vừa qua tăng cao, lĩnh vực bán lẻ và hoạt động công nghiệp đềutăng trưởng thấp hơn dự kiến. Còn tại Mỹ, bức tranh kinh tế lại sáng sủa hơn khitỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh hơn dự kiến.

Ngoài ra, số liệu về tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn thứ ba Khu vực sửdụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) là Italy (suy giảm 0,9% trong quý4/2012) cũng làm nản lòng giới đầu tư.

Đóng cửa phiên 11/2, ba chỉ số chính của khu vực tăng giảm trái chiều, trongđó FTSE 100 của Anh tăng 0,31% lên 6.503,63 điểm; DAX 30 của Đức trượt nhẹ 0,03%xuống 7.984,29 điểm, và CAC 40 của Pháp lùi 0,10% về 3.836,27 điểm./.

Thùy Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục