Cơ hội thưởng thức các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng thế giới ở thủ đô

Tối 8/3, khán giả thủ đô được thưởng thức tài nghệ của nghệ sỹ piano người Phần Lan - Henri Sigfridsson cùng dàn nhạc giao hưởng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji.
Cơ hội thưởng thức các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng thế giới ở thủ đô ảnh 1Nghệ sỹ piano Henri Sigfridsson. (Nguồn: VNSO)

Chương trình hòa nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO) giới thiệu đến khán giả thủ đô những tác phẩm nổi tiếng thế giới diễn ra vào tối 8/3 tại Phòng Hòa nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trong chương trình này, khán giả được thưởng thức tài nghệ của nghệ sỹ piano người Phần Lan - Henri Sigfridsson cùng dàn nhạc giao hưởng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Các nghệ sỹ trình diễn các tác phẩm: Finlandia, Op. 26 của nhà soạn nhạc J.Sibelius; bản concerto cho piano số 1 Fa thăng thứ của nhà soạn nhạc lừng danh S.Rachmaninov; hai tác phẩm của nhà soạn nhạc R.Wagner gồm overture "Tannhäuser" và Die Meistersinger von Nürnberg: Vorspiel zum 1. Aufzug.

Nghệ sỹ piano người Henri Sigfridsson (sinh năm 1974, đến từ Turku, Phần Lan) được coi là một trong những nghệ sỹ độc tấu, nhạc sỹ thính phòng được “săn đón” nhiều nhất ở châu Âu.

Sigfridsson đã chơi nhạc với các dàn nhạc hàng đầu của Phần Lan và nhiều dàn nhạc trên khắp thế giới. Anh đã giành được nhiều giải thưởng danh giá ở nhiều cuộc thi đẳng cấp thế giới; tham gia nhiều buổi biểu diễn đáng chú ý. Henri Sigfridsson còn gắn bó với mảng hòa tấu thính phòng...

Trong những năm gần đây, nghệ sỹ piano Henri Sigfridsson đã hoạt động tích cực với vai trò nhạc trưởng.

Ở cuộc hòa nhạc tới đây tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nghệ sỹ Henri Sigfridsson sẽ trình diễn bản concerto piano số 1 Fa thăng thứ Op.1 của S.Rachmaninov.

Nhạc sỹ S.Rachmaninov bắt đầu viết tác phẩm concerto piano số 1 từ thời sinh viên nhưng phải đến năm 1917 khi đã hơn 40 tuổi mới hoàn thành, nhưng ông vẫn duy trì sự tươi mới của chương 1 viết năm 17 tuổi, chương 2 và 3 viết khi ông tròn 18.

Mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đều có những giai điệu đặc trưng, chỉ cần vang lên là người nghe đã nhận ra những thanh âm ấy đại diện cho dân tộc nào.

Đất nước Phần Lan có một khúc nhạc nổi tiếng nhắc nhớ mọi người dân lòng yêu Tổ quốc sâu sắc: Finlandia Op.26 của Jean Sibelius. Finlandia, Op. 26, là một tác phẩm thơ giao hưởng (tone poem), là khúc nhạc cuối cùng nằm trong bộ tiểu phẩm Sibelius soạn cho Ngày lễ Báo chí tháng 11/1899. Đây là một sáng tác đơn giản và ngắn gọn nhưng gây xúc động, đánh thức tâm hồn yêu nước của người Phần Lan.

Tác giả Wilhelm Richard Wagner (1813-1883) là nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng, đạo diễn kịch và nhà lý luận âm nhạc người Đức nổi tiếng bởi các tác phẩm opera. Ông đi vào lịch sử âm nhạc với tư cách một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại và nhà cải cách opera lớn nhất.

Trong chương trình lần này, khán giả Thủ đô sẽ được thưởng thức overture trích trong vở opera "Tannhäuser."

Đây là vở nhạc kịch có sự kết hợp truyền thuyết về hiệp sỹ Tannhäuser và cuộc thi của các danh ca. Đây cũng được coi là một trong những khúc mở màn lôi cuốn mãnh liệt, có giá trị nghệ thuật độc lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục