Theo một nguồn thạo tin, mưa lớn kèm giông tố tại Bogota đã làm tê liệt hoạtđộng tại sân El Dorado trong mấy ngày qua và đoàn đại biểu Chính phủ Colombia đãphải hoãn chuyến bay tới Oslo, Na Uy, ngày 14/10 và chưa biết khi nào mới có thểlên đường.
Đoàn đại biểu Chính phủ Colombia do cựu Phó Tổng thống Humberto de la Calledẫn đầu dự kiến có cuộc gặp với đại diện của FARC tại Oslo ngày 15/10 trước khitiến hành cuộc họp báo chung hai ngày sau đó. Cuộc đàm phán được chờ đợi sẽ giúpchấm dứt một trong những cuộc xung đột lâu năm nhất tại Mỹ Latinh.
[Interpol đã tạm dừng truy nã nhóm đàm phám FARC]
Trước đó ngày 2/10, tại thủ đô Havana của Cuba đã diễn ra cuộc gặp giữa cácđại diện của Chính phủ Colombia và FARC nhằm thảo luận các điều khoản cho cáccuộc đàm phán hòa bình sắp tới.
Tại cuộc gặp, người phát ngôn của FARC Rodrigo Granda yêu cầu Chính phủColombia cam kết trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình tại thủ đôOslo không ra lệnh bắt giữ các thành viên phái đoàn của tổ chức này, vốn có têntrong danh sách truy nã trước đó của chính phủ.
Ông Granda đồng thời kêu gọi Chính phủ Colombia nhanh chóng ban bố một lệnhngừng bắn tạm thời trong thời gian trên nhằm tránh gây tổn thất cho cả hai bênvà đảm bảo an toàn cho người dân.
Từ những năm 80 của thế kỷ trước, FARC đã ba lần tiến hành đàm phán nhằm tìmkiếm hòa bình với các Chính phủ Colombia, nhưng tất cả đều thất bại, trong đólần gần đây nhất là dưới thời Tổng thống Andres Pastrana giai đoạn 1998-2002.Được thành lập từ năm 1964, FARC hiện có khoảng 9.000 thành viên./.