Công an Việt-Trung phối hợp triển khai tấn công tội phạm mua bán người

Hàng năm, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phát hiện, xử lý khoảng 400 vụ án mua bán người, trong đó chủ yếu là tội phạm mua bán người sang Trung Quốc.
Công an Việt-Trung phối hợp triển khai tấn công tội phạm mua bán người ảnh 1Lực lượng chức năng Lai Châu bắt giữ đối tượng Lò Thị Chom chuyên đưa người qua biên giới. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ngày 27/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an Việt Nam và Cục Điều tra hình sự, Bộ Công an Trung Quốc đã tổ chức hội nghị triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2018.

Đại tá Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an Việt Nam và ông Trần Sỹ Cừ, Phó Cục trưởng Cục Điều tra hình sự, Bộ Công an Trung Quốc đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, tội phạm mua bán người đã lợi dụng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, chính sách mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, quan hệ dân tộc, thân tộc lâu đời vùng giáp biên để hoạt động, phạm tội.

[Trung Quốc bàn giao cho Việt Nam bé 4 tháng tuổi bị bán sang biên giới]

Hàng năm, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phát hiện, xử lý khoảng 400 vụ án mua bán người, trong đó chủ yếu là tội phạm mua bán người sang Trung Quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất nội dung các hoạt động trọng tâm triển khai đợt cao điểm phòng chống tội phạm mua bán người giữa hai nước.

Dự báo trong thời gian tới, tội phạm mua bán người từ Việt Nam sang Trung Quốc vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng, nhất là loại tội phạm mua bán người thông qua môi giới hôn nhân trái phép, cưỡng bức lao động, mua bán phụ nữ để ép làm mại dâm, mua bán, bắt cóc trẻ em.

Để ngăn chặn hiệu quả tội phạm này, Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục duy trì chặt chẽ công tác phối hợp, triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên toàn lãnh thổ của mỗi quốc gia, diễn ra từ ngày 1/7 đến ngày 30/9 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục