Công bố MV ca nhạc gắn với ca khúc chính thức của SEA Games 31

Ca khúc chính thức của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam mang tên “Hãy tỏa sáng” (Let’s shine) sẽ được đầu tư phát hành video MV sau khi công bố bản thu âm.
Bài hát chính thức của SEA Games 31 được thể hiện bởi ca sỹ Tùng Dương, Văn Mai Hương, Hồ Ngọc Hà, Isaac và rapper Đen Vâu.
Bài hát chính thức của SEA Games 31 được thể hiện bởi ca sỹ Tùng Dương, Văn Mai Hương, Hồ Ngọc Hà, Isaac và rapper Đen Vâu.

Ban tổ chức SEA Games 31 đã công bố bản thu âm của bài hát chính thức của sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam vào cuối tháng Ba vừa qua.

Bài hát chính thức có tên “Hãy tỏa sáng” (Let’s shine) do nhạc sỹ Huy Tuấn sáng tác và được thể hiện bởi các ca sỹ: Tùng Dương, Văn Mai Hương, Hồ Ngọc Hà, Isaac và rapper Đen Vâu bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Bài hát nói về những con người sinh ra với một sứ mệnh vươn tới những đỉnh cao, bỏ lại những khó khăn, nhọc nhằn trên hành trình chinh phục bằng sự đam mê và nghị lực phi thường, trong vòng tay bè bạn và tình hữu nghị, cùng nhau tỏa sáng trong bầu không khí tưng bừng, thân thiện của nước chủ nhà Việt Nam.

Nhận rõ tầm quan trọng của việc lan tỏa thông điệp, tinh thần từ trong nước cho đến vươn tầm khu vực, quốc tế, Ban Tổ chức SEA Games 31 cùng Công ty Vietcontent đã thực hiện dự án sản xuất MV ca nhạc “Hãy tỏa sáng” (Let’s shine) với đạo diễn Lê Huy Anh để lần đầu tiên trong lịch sử Thể thao Việt Nam có một ca khúc chính thức được thực hiện công phu, tâm huyết từ bản thu âm tới MV.

MV ca nhạc “Hãy tỏa sáng” (Let’s shine) sẽ được ra mắt trên các nền tảng truyền thông chính thức của SEA Games 31 vào lúc 20 giờ tối nay (18/4).

Lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc đáng nhớ về kỳ SEA Games đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức vào năm 2003, MV ca nhạc “Hãy tỏa sáng” (Let’s shine) sẽ tái hiện cảm xúc, giúp mọi người sống lại trong niềm vinh quang của sự kiện thể thao lịch sử.

MV cũng được lấy cảm hứng từ những danh lam thắng cảnh nổi tiếng và đặc trưng của Việt Nam, kết hợp với tinh thần đoàn kết của khối Đông Nam Á.

Trong MV ca nhạc, nữ hoàng Wushu Việt Nam Nguyễn Thúy Hiền xuất hiện trong những đại cảnh hùng tráng cùng 50 vận động viên đại diện cho 40 môn thi đấu tại Đại hội lần này. Thúy Hiền được coi là niềm tự hào của Thể thao Việt Nam và là người rước đuốc trong Lễ khai mạc SEA Games 22 tại sân vận động Mỹ Đình cách đây 19 năm. 

“Đó là sự hân hoan và dồn nén sau một khoản thời gian tối tăm của đại dịch, cảm giác mong muốn được giao lưu với mọi người, được hoà mình vào bầu không khí của những lễ hội. SEA Games 31 đến vào đúng lúc như thế nên tôi đã viết với một cảm xúc trào dâng sẵn có,” nhạc sỹ Huy Tuấn chia sẻ về bài hát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục