Ông Sidibé nhấn mạnh, cộng đồng Pháp ngữ chiếm hơn 1/3 số nước thành viên Liênhợp quốc với dân số hơn 890 triệu người.
Trong vài năm qua, các nước thuộc cộng đồng này đã đạt được tiến bộ quan trọngtrong cuộc chiến chống HIV/AIDS với số ca nhiễm HIV mới giảm 22% kể từ năm 2001và tỷ lệ chết do HIV/AIDS giảm 12% kể từ giữa thập kỷ vừa qua.
Số người bệnh được nhận các liệu pháp điều trị HIV đã tăng từ 380.000 người năm2006 lên 1,2 triệu người năm 2010.
Với những kỹ năng và nguồn tri thức khổng lồ giành được trong nhiều năm quatrong phản ứng hiệu quả chống HIV/AIDS, các nước Pháp ngữ cần tận dụng cao nhấtcơ hội quý báu này để đạt được tiếng nói chung và giá trị chung nhằm chấm dứtdịch bệnh thế kỷ HIV/AIDS.
Tuy nhiên, Tổng Giám đốc UNAIDS lưu ý rằng, những thành tựu chống HIV/AIDS củacác nước cộng đồng Pháp ngữ tuy lớn nhưng không đồng đều.
Ở Trung Đông và Bắc Phi, số ca lây nhiễm mới HIV vẫn tăng kể từ năm 2001 trongkhi hơn 50% số người nhiễm HIV cần được điều trị ở các nước Tây Phi chưa nhậnđược các liệu pháp điều trị thích hợp.
Quỹ dành cho cuộc chiến chống HIV của cộng đồng Pháp ngữ phụ thuộc tới 70% từcác nhà tài trợ ngoài cộng đồng này, đặc biệt các quỹ này đang giảm mạnh dokhủng hoảng kinh tế và nền kinh tế các nước tài trợ suy thoái mạnh.
Liên hợp quốc kêu gọi các nước thuộc cộng đồng Pháp ngữ và các đối tác tìm cácgiải pháp mới để tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến chống HIV/AIDS, trong đó có thểáp dụng khuôn khổ của UNAIDS tập trung các nguồn đầu tư chống HIV vào các chiếnlược tác động cao, giá trị lớn trong bối cảnh các nguồn tài trợ toàn cầu chốngHIV sẽ giảm từ năm 2015.
Các nước trong cộng đồng Pháp ngữ cũng cần tăng cường sự lãnh đạo về chốngHIV/AIDS tại Hội nghị cộng đồng Pháp ngữ về HIV/AIDS diễn ra vào cuối tháng Banày tại Geneva với sự tham gia của hơn 50 nước./.