Công nhân lao động Thủ đô phấn khởi trở lại làm việc sau Tết

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính, đồng thời nắm bắt tình hình công nhân lao động tại một số Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp.
Công nhân lao động Thủ đô phấn khởi trở lại làm việc sau Tết ảnh 1Hàng nghìn công nhân lao động Thủ đô khó khăn đã được hỗ trợ phương tiện về quê đón Tết. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay trong những ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (ngày 27 và 28/1), Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính, đồng thời nắm bắt tình hình công nhân lao động tại một số Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp.

Tại huyện Chương Mỹ, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Nguyễn Hợp Tiến phấn khởi cho biết tính đến 8h30 ngày 27/1 (tức mùng 6 Tết), 100% cán bộ, công chức, viên chức khối hành chính, sự nghiệp đã đi làm đầy đủ, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính. Công nhân lao động tại các nhà máy, công ty, doanh nghiệp sau Tết đã trở lại làm việc bình thường đạt tỷ lệ trên 91,5%.

Công đoàn vận động tới 100% đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện về việc đón Tết đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Tư tưởng đội ngũ công nhân viên chức lao động ổn định, luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, các ca trực luôn hăng hái sản xuất đảm bảo số lượng sản phẩm đạt kế hoạch đề ra; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh; đội ngũ công nhân viên chức lao động tiếp tục được thể hiện là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

[Hà Nội: Hàng ngàn công nhân khó khăn được hỗ trợ xe về quê đón Tết]

Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ, do làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong dịp Tết nên quan hệ lao động giữa chủ sử dụng lao động với người lao động tiếp tục được duy trì hài hòa ổn định.

Mọi quyền lợi và nghĩa vụ đều được đảm bảo thực thi, không có hiện tượng đình công, lãn công hay ngừng việc tập thể; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của người lao động về quyền lợi, chế độ chính sách.

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân lao động Công ty cổ phần Động Lực (thuộc Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội), Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh bày tỏ vui mừng khi được biết toàn bộ 300 công nhân lao động của công ty đã đón Tết an toàn, ấm áp và quay trở lại làm việc với tâm thế phấn khởi ngay trong ngày đầu tiên đi làm.

Trao đổi về công tác chăm lo việc làm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đề nghị các cấp Công đoàn huyện Chương Mỹ, Công đoàn ngành Dệt May và Công đoàn các Khu Công nghiệp-Chế xuất Hà Nội tiếp tục nắm chắc tình hình, tư tưởng đoàn viên, công nhân viên chức lao động, không để xảy ra đình công, lãn công.

Mặt khác, tiếp tục rà soát, làm hồ sơ hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động khó khăn do bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng theo tinh thần Nghị quyết 06/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm góp phần chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho đoàn viên, người lao động, tiếp thêm động lực để hướng đến năm 2023 có nhiều niềm vui hơn.

Cũng trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh Lê Duy Hưng cho biết nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều tổ chức khai Xuân vào mùng 6 Tết với tỷ lệ công nhân, viên chức, lao động đã trở lại làm việc, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Ghi nhận tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Elentec Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh), tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc tại công ty đạt khoảng 88%.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp này, công ty hiện có trên 3.000 công nhân lao động, ngành nghề chủ yếu là sản xuất linh kiện điện thoại, doanh thu một năm đạt khoảng 5.000 tỷ đồng.

Thời gian qua, công tác chăm lo cho người lao động tại công ty luôn được đặc biệt quan tâm, góp phần cải thiện điều kiện vật chất và tinh thần để người lao động yên tâm gắn bó làm việc với năng suất, hiệu quả cao hơn.

Nhân dịp Tết cổ truyền, để người lao động có thêm điều kiện đón Tết, công ty đã thưởng Tết tháng lương thứ 13 cùng ứng trước 1 nửa tháng lương.

Đáng chú ý, để thu hút người lao động quay trở lại với công việc sau Tết Nguyên đán, doanh nghiệp đã tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn như lì xì đầu năm; bốc thăm trúng thưởng với giá trị hiện vật lên tới hàng chục triệu đồng.

Khái quát về tình hình chung của công nhân lao động trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Nguyễn Công Kỷ cho biết việc nắm bắt tư tưởng đoàn viên, công nhân lao động dịp Tết được triển khai đồng bộ, kịp thời. Nhờ vậy, Công đoàn đã kịp thời xử lý các khúc mắc phát sinh trong quan hệ lao động. Dịp Tết Nguyên đán này, không có hiện tượng đình công, lãn công tập thể… sau Tết, tỷ lệ công nhân lao động quay trở lại làm việc cao.

Cũng theo báo cáo của các Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Thường Tín, có 61/91 doanh nghiệp bắt đầu trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh từ ngày 27/1 (mùng 6 Tết); một số doanh nghiệp do yêu cầu công việc đặc thù nên công nhân lao động bắt tay làm việc ngay từ ngày 26/1 (mùng 5 Tết) như: Công ty CocaCola, Công ty Tân Phương Đông, Công ty Green Chicken.

Tính đến thời điểm sáng ngày 27/1, số công nhân lao động trở lại làm việc là 4.596 người, đạt 91%. Tình hình tư tưởng công nhân viên chức lao động nhìn chung ổn định, đoàn viên và nhân dân phấn khởi đón Tết với tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Công nhân lao động Thủ đô phấn khởi trở lại làm việc sau Tết ảnh 2Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lì xì cho con công nhân lao động. (Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)

Kiểm tra tại huyện Thạch Thất, hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều tổ chức khai Xuân vào 27/1 với 90% công nhân viên chức lao động trở lại làm việc đảm bảo đúng thời gian quy định, số còn lại đi làm trở lại vào ngày 29/1 (mùng 9 Tết), không có tình trạng công nhân lao động bị doanh nghiệp cho nghỉ việc sau Tết.

Qua báo cáo từ các Công đoàn cơ sở, mức thưởng Tết đối với khối hành chính sự nghiệp của huyện Thạch Thất thấp nhất 2 triệu đồng, cao nhất 10 triệu đồng, khối doanh nghiệp FDI thấp nhất 7 triệu đồng, cao nhất 130 triệu đồng (Công ty Trách nhiệm hữu hạn điện tử NOBLE), khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước từ 1 triệu đến 20 triệu đồng…

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong sản xuất cũng như công tác chăm lo cho người lao động tại các đơn vị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu nhấn mạnh, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người lao động trở lại làm việc với tỷ lệ cao, đặc biệt trên địa bàn không có sự cố đình công, lãn công… là niềm vui lớn, thể hiện rõ nét vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đề nghị sau Tết, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải tập trung bảo đảm ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh. Công đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, chính quyền đồng cấp chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để kịp thời tham mưu, báo cáo với cấp ủy, chính quyền; phối hợp chặt với Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công. Tập trung vào các hoạt động cốt lõi của Công đoàn là chăm lo, bảo vệ người lao động; hoạt động Công đoàn hướng đến thực chất hơn.

Đặc biệt, trong không khí thi đua của những ngày Xuân mới, ông Nguyễn Chính Hữu nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 tiến tới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới,” hơn lúc nào hết các đơn vị cần chuẩn bị kỹ càng cho Đại hội Công đoàn các cấp; tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt để đưa hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động Thủ đô ngày càng phát triển, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục