Đây là khu vực ở dưới hạ lưu công trình thủy điện Plei Krông xả nước xuống.
Dọc bờ sông nơi đây dài 15km đã trở thành bãi chiến trường, từng tốp ngườivới công cụ thô sơ, chủ yếu là xà beng, cuốc, xẻng và nón sắt dùng để đãi vàng.
Cả người lớn, trẻ em, ngày ngày tụ tập, trầm mình trong dòng nước đục ngầu đểđào đãi vàng. Đoạn sông này đã biến thành một “công trường” sôi động.
Theo anh A Mar, ở thôn Kroong Klả, xã Kroong cho biết người tham gia đào đãivàng chủ yếu là dân trong xã. Việc đào đãi vàng xuất hiện mỗi khi nhà máy thủyđiện Plei Krông thực hiện chặn dòng tích nước và kết thúc khi người dân nhìnthấy nước trên nhà máy ầm ầm chảy xuống, mới bỏ chạy lên bờ. Đã có trường hợp bịnước cuốn nhưng may mắn thoát được.
Mặc dù vậy nhưng hiện nay, chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp đểngăn chặn tình trạng này./.