Cote d'Ivoire không ngại Brazil, Drogba sẽ ra sân

Huấn luyện viên Sven Goran Eriksson của Cote d'Ivoire tuyên bố tôn trọng Brazil vì thứ hạng cao của họ, nhưng không sợ gặp Brazil.
Phát biểu với báo giới ngày 17/6, huấn luyện viên người Thụy Điển Sven Goran Eriksson của đội tuyển Cote d'Ivoire tuyên bố tôn trọng đội tuyển Brazil vì thứ hạng cao của đội tuyển này, nhưng không sợ gặp Brazil.

Ông Eriksson cho rằng, đội tuyển Cote d'Ivoire cũng có những cầu thủ đẳng cấp quốc tế và có kỹ thuật không thua kém các cầu thủ Brazil. "Cote d'Ivoire đã có màn trình diễn tốt trước Bồ Đào Nha. Điều đó chứng tỏ rằng, các cầu thủ của chúng tôi có khả năng ghanh đua với bất kỳ đội bóng nào."

Ông Eriksson khẳng định, trong trận đấu với Brazil ngày 20/6 tới, toàn đội sẽ chơi với một tinh thần kỷ luật và sự phối hợp chặt chẽ cao. "Nếu các cầu thủ của tôi chơi với tinh thần kỷ luật trong suốt trận đấu, chúng tôi sẽ giành chiến thắng trước Brazil."

Quay trở lại trận đấu với Bồ Đào Nha, ông Eriksson đã bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của Yao Kouassi Gervinho, người đã chơi thay Didier Drogba trong trận đấu này. "Cậu ấy đã làm cho tôi hài lòng. Đây mới chỉ là World Cup đầu tiên của cậu ấy, nhưng Gervnhio đã chứng tỏ sự dũng cảm và tài năng của mình."

Ông Eriksson cũng tuyên bố, tiền đạo Didier Drogba, người chỉ chơi 25 phút cuối trong trận đấu với Bồ Đào Nha hôm 15/6 sẽ ra sân ngay từ phút đầu tiên trong trận đấu với Brazil sắp tới.

Ông khẳng định, Drogba đã có màn trình diễn tốt trong trận đấu với Bồ Đào Nha. Và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như anh được ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với Brazil.

Theo ông Eriksson, đó là một cầu thủ có kinh nghiệm, có phẩm chất kỹ thuật và thể lực tuyệt với. "Anh ấy đã đóng góp rất nhiều vào lối chơi của toàn đội dù chỉ góp mặt trong 25 phút cuối cùng," ông nói./.

Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục