Như vậy, so với mức tăng 3,32% của tháng 4, tốc độ tăng CPI trong tháng 5 này đãbắt đầu chậm lại trước các nỗ lực kiềm chế lạm phát của Chính phủ và các bộ,ngành, địa phương.
CPI tháng 5 tăng ở cả 10/11 nhóm trong Rổ hàng hóa chung với mức tăng từ0,25-3,19%. Riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 1,68%. Tăng cao nhất là nhómnhà ở và vật liệu xây dựng với mức tăng 3,19%. Tiếp đến là nhóm hàng ăn và dịchvụ ăn uống với mức tăng 3,01%; trong đó, thực phẩm tăng 3,53%, ăn uống ngoài giađình tăng 2,67% và lương thực tăng 1,77%.
Nhóm giao thông có mức tăng 2,67% vànhóm hàng hóa, dịch vụ khác cũng có mức tăng ấn tượng là 2,06%. Tăng thấp nhấtlà nhóm giáo dục với mức tăng 0,25%.
Theo Tổng cục Thống kê, mặc dù CPI tháng 5 đã có sự giảm tốc đáng kể so vớitháng 4 nhưng đây vẫn là mức tăng khá cao. Theo dõi dãy số liệu thống kê cáctháng 5 của 15 năm gần đây, mức tăng CPI tháng 5/2011 chỉ thua kém mỗi mức tăngđột biến của tháng 5/2008 là 3,9%.
CPI tháng 5 vẫn ở mức cao là do các nhóm hàng hóa thiết yếu vẫn tiếp tục tănggiá mạnh. Với giá gas, giá xi măng và giá dầu hỏa tiếp tục tăng trên 5% trongtháng 5 đã đóng góp đáng kể vào mức tăng của Rổ hàng hóa chung. Thêm vào đó, cáctác động trễ của hai đợt tăng giá xăng dầu liên tiếp trong tháng 2, tháng 3 vàtăng giá điện trong tháng 3 đã khiến giá cả nhiều loại hàng hóa, dịch vụ trênthị trường tăng mạnh.
Đặc biệt, chiếm tỷ trọng lớn nhất (gần 40% trong Rổ hàng hóa chung), nhómhàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức tăng 3,01% chính là nguyên nhân quan trọngkhiến CPI tháng 5 vẫn ở mức rất cao. Nhóm thực phẩm, trong đó thịt lợn, cá, thịtgà - những thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày của người Việt Nam đềucó mức tăng rất cao (thịt lợn tăng trên 10%, nhất là ở các tỉnh phía Nam) chínhlà nguyên nhân “kéo” CPI tháng 5 tăng mạnh.
Ở một khía cạnh khác, lãi suất cho vay tiền đồng là nguyên nhân khiến nhiều loạihàng hóa và dịch vụ điều chỉnh tăng giá. Tỷ giá USD/VND đã “hạ nhiệt” nhưng vẫnở mức cao đã khiến nhiều hàng hóa thiết yếu, cũng như nguyên nhiên liệu đầu vàomà Việt Nam vẫn phải nhập khẩu tiếp tục chịu sức ép tăng giá. Việc nhóm thuốc vàdịch vụ y tế tăng 1,2%, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,06% chính là minhchứng rõ nét về tác động này.
Theo các chuyên gia kinh tế, với việc triển khai quyết liệt và nhất quán Nghịquyết 11 của Chính phủ, dự báo mức tăng CPI tháng 6 sẽ không còn căng thẳng, chỉtăng khoảng 0,7-0,8% so với tháng 5. Nguyên nhân là do các yếu tố làm giảm sứcép tăng giá như: sản xuất công nghiệp, nông nghiệp vẫn đạt khá; nhu cầu và giácả một số hàng hóa thiết yếu trong nước đang có xu hướng giảm hoặc ổn định; cácgiải pháp thắt chặt tiền tệ, giảm đầu tư công, giảm chi thường xuyên bắt đầuphát huy tác dụng.
Trong tháng 5, giá vàng trên thị trường tự do đã tăng 1,43% so với tháng 4, đưagiá vàng 5 tháng qua tăng 4,8% so với tháng 12/2010, tăng 38,38% so với bìnhquân 5 tháng năm 2010.
Ngược chiều với vàng, giá USD trên thị trường tự do đã giảm mạnh do sự phát huyhiệu quả của chính sách quản lý mua bán ngoại tệ. Vì vậy, giá ngoại tệ này trongtháng 5 đã giảm 0,98% so với tháng 4, khiến giá USD tự do chỉ tăng 1,03% so vớitháng 12/2010 và tăng 10,46% so với bình quân 5 tháng năm 2010./.